Nhân chứng kể phút con rể cuồng ghen đâm chết bố vợ và anh vợ ở Quảng Ninh

Sắt và vợ là chị H. đã ly thân hơn 1 năm. Khi chị H. cùng 1 người đàn ông về thăm nhà, đối tượng sang gây chuyện cãi nhau rồi xuống tay sát hại 2 người thân của vợ.

Đoạn đường và đồi keo nơi đối tượng Sắt bỏ trốn.
Đoạn đường và đồi keo nơi đối tượng Sắt bỏ trốn.

Theo gia đình nạn nhân, chị N.T.H và Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) về sống với nhau như vợ chồng và có 1 con gái (trước đây cả hai đều đã có con riêng).

Do Sắt ham chơi, không chịu đi làm, chị H. đã ly thân với Sắt từ hơn 1 năm trước và sang Hải Phòng làm việc.

Từ ngày ấy, Sắt ghen tuông vì nghĩ chị H. có người mới. Tên này cũng thường xuyên sang nhà ông N.V.S (72 tuổi, bố vợ) gây chuyện cãi nhau.

Con gái của ông hà Sắt chỉ cách nhà bố vợ 20m nằm sâu trong ngõ nhỏ đường Bãi Dài, phường Thanh Sơn.

Một nhân chứng cho biết, chiều qua, chị H. cùng 1 người đàn ông về nhà thăm nhà thì Sắt nhìn thấy. Ngay lập tức, Sắt sang gây gổ, chửi bới khiến chị H. cùng người đàn ông phải lên nhà chị gái ở để tránh việc cãi nhau.

Sắt về nhà thủ dao bầu trong người rồi sang nhà bố vợ tiếp tục cự cãi. Lúc này, ông S. nói lớn: "Chuyện vợ chồng hai đứa thì về nhà mà giải quyết, sao cứ sang đây làm ầm ĩ lên làm gì", lập tức Sắt rút dao đâm 2 nhát vào lưng và bụng ông S..

Nghe thấy tiếng cãi nhau, anh N.V.T. (47 tuổi, con trai ông S.) sang can ngăn thì bị Sắt đâm vào cổ rồi bỏ trốn lên đồi keo trước nhà.

Người thân thấy vậy liền hô hào hàng xóm tới ứng cứu nhưng 2 nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Nhân chứng kể phút con rể cuồng ghen đâm chết bố vợ và anh vợ ở Quảng Ninh

Đối tượng Hoàng Văn Sắt.

Lãnh đạo phường Thanh Sơn cho biết, vụ án mạng xảy ra vào 19h30 hôm qua tại tổ 5, khu 10 của phường. Công an TP Uông Bí đã phong toả hiện trường và vây bắt đối tượng Sắt.

Nhân chứng kể phút con rể cuồng ghen đâm chết bố vợ và anh vợ ở Quảng Ninh

2 đám tang chỉ cách nhau 10 m

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học Tiếng Anh của trẻ mầm non Hàn Quốc.

Giáo dục sớm 'đe dọa' quyền trẻ em

GD&TĐ - Ông Ahn Chang-ho, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc, cảnh báo xu hướng giáo dục sớm có thể làm tổn hại đến quyền trẻ em.

Ai làm cha mẹ cũng biết, để trẻ ăn nhiều rau giống như một 'cuộc chiến dai dẳng'. (Ảnh: ITN).

Mẹo nhỏ giúp trẻ yêu thích ăn rau

GD&TĐ - Nhiều mẹ chia sẻ, để trẻ ăn rau giống như cuộc chiến dai dẳng. Bài viết này chia sẻ một số mẹo đơn giản giúp trẻ yêu thích rau củ một cách tự nhiên.

Cô và trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Xuân Phú

Thống nhất khung pháp lý cho toàn bộ các cấp học phổ thông

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước đây còn phân tán, cồng kềnh; qua đó thống nhất hệ thống pháp lý cho toàn bộ các cấp học phổ thông.