Long An: Truy tố 7 đối tượng trộm cắp liên tỉnh

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP.Tân An đề nghị truy 7 bị can về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 18/7/2020.

Nguyễn Thanh Tín - đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp (Ảnh: Công An tỉnh Long An)
Nguyễn Thanh Tín - đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp (Ảnh: Công An tỉnh Long An)

Theo đó, 7 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Tín (SN 1992); Nguyễn Duy Thanh (SN 1990), cùng ngụ P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Lương Hoàng Đông (SN 1989), ngụ ấp Bình An, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; Đoàn Tấn Điền (SN 1997), ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Dương Trần Minh Tiến (SN 1989), ngụ ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Lê Nghiệp Thành (SN 1989); Âu Trần Huy Bằng (SN 1999), cùng ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 45 phút, ngày 18/7/2020, lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm Công an TP Tân An tuần tra, phát hiện 1 nhóm gồm 6 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, TP.Tân An.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng lên xe mô tô tẩu thoát. Lực lượng Công an phối hợp người dân bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Tín, Đông và Điền cùng tang vật là 1 xe môtô hiệu Luvias BKS 63B9-749.64 và 1 valy (bên trong có 1 chai rượu hiệu Ballon Dor, 2 chai rượu hiệu Roya Salute 21, 1 chai rượu hiệu Premium; 2 bình rượu nếp hương Tây Bắc); 3 đối tượng còn lại tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng bị bắt khai nhận, cùng 3 đối tượng khác đi 3 xe môtô đến ngôi nhà trên, dùng vít cạy phá ổ khóa cửa rào và cửa chính, đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, đến ngày 22/9/2020, Công an TP.Tân An đã bắt được 4 đối tượng có liên quan gồm: Tiến, Thành, Bằng và Thanh. Qua đấu tranh, 7 đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Tân An (tổng tài sản các đối tượng trộm được trên 500 triệu đồng) và 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng trên đều nghiện ma túy, không có việc làm, tụ tập thành nhóm chuyên đột nhập vào nhà dân không người trong coi lấy trộm tài sản, bán lấy tiền sử dụng ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ