Khởi tố 2 sinh viên làm sô cô la cần sa đem bán

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Trương Thế Đạt (SN 1998 trú tại Quảng Ninh) và Tô Minh Long (SN 2000 trú tại Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm lấy lời khai Trương Thế Đạt. (Ảnh: ANTĐ)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm lấy lời khai Trương Thế Đạt. (Ảnh: ANTĐ)

Theo tài liệu điều tra, trước đó trinh sát Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an Quận Bắc Từ Liêm biết được thông tin có đối tượng công khai chào bán "bánh cần sa" qua mạng xã hội đang trú tại địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 13/5, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi trao đổi, mua bán một hộp bánh sô cô la cần sa.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Tô Minh Long là người giao "hàng" cho khách.

Khai thác thông tin từ đối tượng Long, Công an Quận tìm tới nhà Trương Thế Đạt. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm xác định Đạt là người đưa sô cô la chứa cần sa cho Long để “ship” cho khách. Thời điểm bị bắt giữ, Long và Đạt đều là sinh viên đang theo học tại Hà Nội.

Ngoài ra, Đạt tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an nhiều hộp, túi giấy hàng chục viên "bánh" màu xanh, màu nâu, đều có chất ma túy Delta9 -Tetrahydrocanabinol (thành phần chính của cần sa), tổng khối lượng là 1830,07 gam; 1 cân điện tử...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.