Hà Nội: Xe biển xanh tông 2 cô gái rồi bỏ chạy là của VFF

GD&TĐ - Chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy vào tối qua (27/11) được xác định là xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Lái xe bị tình nghi đã uống rượu trước khi gây tai nạn.

Xe ô tô biển xanh được xác định là của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam( VFF) gây tai nạn ngày hôm qua 27/11.
Xe ô tô biển xanh được xác định là của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam( VFF) gây tai nạn ngày hôm qua 27/11.

Sáng 28/11, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trao đổi với báo chí và xác nhận chiếc xe biển xanh mang BKS: 80A-01972 gây tai nạn tại đường Láng, Hà Nội vào tối 27/11 là xe của liên đoàn.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 27/11, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh chiếc xe này gây tai nạn. Theo clip người dân ghi lại được, một nam tài xế ngoài 50 tuổi điều khiển xe ô tô biển xanh BKS: 80A-01972 di chuyển từ đường Phạm Hùng đi hướng Lê Văn Lương ra đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), đã va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Tài xế xe biển xanh trong tình trạng say xỉn, cố thủ trong xe không chịu ra ngoài (ảnh cắt clip).
 Tài xế xe biển xanh trong tình trạng say xỉn, cố thủ trong xe không chịu ra ngoài (ảnh cắt clip).
Chiếc xe biển xanh dừng lại ở phía trước Đại sứ quán Mỹ (ảnh cắt clip).
 Chiếc xe biển xanh dừng lại ở phía trước Đại sứ quán Mỹ (ảnh cắt clip).

Chiếc xe này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy và dừng lại phía trước Đại sứ quán Mỹ trên đường Láng Hạ, quận Ba Đình. Khi chiếc xe Camry dừng lại, tài xế cố thủ trong xe không chịu ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ