Hà Giang: Xử phạt 3 công dân khai báo y tế không trung thực

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa xử phạt vi phạm hành chính ba công dân có hộ khẩu thường trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì về hành vi khai báo y tế không trung thực.

3 công dân tại Hà Giang bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do khai báo y tế không trung thực
3 công dân tại Hà Giang bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do khai báo y tế không trung thực

Cụ thể, ngày 4/3, UBND xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế đối với ba trường hợp cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm của bản thân gây khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan chức năng; tiềm ẩn nguy cơ gây lây lan, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm (Covid – 19) trên địa bàn.

Trước đó, sáng ngày 6/2, tại địa bàn xã Chiến Phố có ba công dân là Ly Thị Thoi, sinh năm 2003; Nùng Thị Hoa, sinh năm 2003; Nùng Thị Niên, sinh năm 2005 cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố đi từ vùng dịch bệnh Covid – 19 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, nội dung khai báo mà 3 công dân trên khai không phải xuất phát khởi hành từ vùng có dịch bệnh Covid – 19 (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) mà là xuất phát, khởi hành từ Gia Lâm, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày 31/1/2021 (nơi chưa công bố dịch bệnh Covid – 19) bằng xe khách đến địa bàn xã Chiến Phố ngày 02/02/2021.

Qua công tác xác minh, điều tra lịch trình di chuyển, Công an xã Chiến Phố và cơ quan liên quan đã xác định cả 3 công dân trên đều có nguy cơ cao mắc bệnh Covid – 19 đã chậm khai báo y tế, khai báo thiếu trung thực lịch trình di chuyển của bản thân khi đi từ vùng có dịch bệnh Covid – 19 trở về; thời gian trở về địa phương 3 người đã tiếp xúc với nhiều người tại gia đình và trong thôn.

Xét thấy hành vi cố ý khai báo y tế không đúng, chậm khai báo gây khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan chức năng; tiềm ẩn nguy cơ gây lây lan, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm (Covid – 19). Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Ly Thị Thoi, và Nùng Thị Hoa với số tiền 1.000.000 đồng/người. Riêng đối với công dân Nùng Thị Niên do chưa đủ 16 tuổi, áp dụng tại Khoản 1, Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định hình thức xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.