Dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Khá “Bảnh” bị phạt 5,5 triệu đồng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã xử phạt nam thanh niên Khá “Bảnh” khi cùng “đồng đội” dừng xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hình ảnh Khá “Bảnh” cùng đồng đội dừng xe trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trước đó.
Hình ảnh Khá “Bảnh” cùng đồng đội dừng xe trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trước đó.

Tối ngày 21/3 trao đổi với PV, lãnh đạo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, chiều 21/1, nam thanh niên Ngô Bá Khá (1993, thường trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) tức Khá “Bảnh” đã có mặt tại trụ sở Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 tại Thị trấn Yên Viên theo giấy mời.

Tại đây, sau khi CSGT cho xem lại hình ảnh camera trước đó xe ô tô mang BKS 99A -196.53 có hành vi đỗ xe trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và chụp ảnh vào ngày 7/3/2019. Khá “Bảnh” đã thừa nhận lỗi của mình.

Khá “Bảnh” tại trụ sở CSGT
Khá “Bảnh” tại trụ sở CSGT 

Khá “Bảnh” trần tình rằng: “Thời gian trên Bảnh đi ăn cỗ cưới một người bạn khi đi đến đây thì anh em đỗ xe lại đi vệ sinh và hoàn toàn không biết là mình vi phạm pháp luật.

Khi nhận được giấy mời của cảnh sát lên làm việc thì Bảnh hoàn toàn chấp nhận xử phạt theo qui định. Bảnh sẽ rút kinh nghiệm mỗi khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường chấp hành các qui định đảm bảo ATGT”.

CSGT đã tiến hành lập lỗi vi phạm “Không tuân thủ các qui định về đỗ xe trên đường cao tốc”. Với lỗi này Khá “Bảnh” bị xử phạt 5,5 triệu tước GPLX 2 tháng.

Trước đó, lúc 9h16 sáng 7/3, Khá “Bảnh” cùng “đồng đội” điều khiển ô tô biển số 30E - 114.23 và 99A -196.53 (theo hướng Hà Nội - Hải Phòng) đỗ tại làn khẩn cấp.

Nhóm người sau đó xuống xe, dàn hàng ngang chụp ảnh giữa cao tốc. Hai xe ô tô sau đó ra khỏi cao tốc ở nút quốc lộ 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ