Đà Nẵng: Xét xử 9X “buôn” ma kiếm tiền tiêu xài

GD&TĐ - Ngày 30/7/2019, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử bị cáo Đỗ Đức Dương (SN 1998) trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Dương tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Dương tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 31/1/2019, Dương liên hệ với một đối tượng tên Cường Ngọng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua ma túy đá với số tiền 18 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, Cường Ngọng đồng ý với số lượng gần 50g, hẹn đến khu vực Dốc Võng, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng lấy hàng.

Sau khi đến điểm hẹn, Dương lấy số ma túy giấu trong người rồi lên xe về nhà. Khi đến trước số nhà 15 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Dương khai nhận mua số ma túy trên với mục đích sử dụng và bán lại để kiếm lời.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng thừa nhận do nhận thức hạn hẹp, nghỉ học từ lớp 7, không có công ăn việc làm ổn định nên sa ngã vào con đường ma túy.

Được biết, đối tượng đã 2 lần bị xử phạt hành chính và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương mức án 16 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.