Chưa hết "vết đen" trong quá khứ, ông Đinh La Thăng tiếp tục “dính chàm”

GD&TĐ - Đang phải chấp hành mức án 30 năm tù giam, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố với tội danh "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Chưa hết "vết đen" trong quá khứ, ông Đinh La Thăng tiếp tục “dính chàm”

Ngày 14/8, Cổng thông tin Bộ Công an xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can các ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT; ông Nguyễn Chí Thành, nguyên Phó vụ trưởng vụ Tài chính, Bộ GTVT; ông Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài Chính Bộ GTVT.

4 bị can này bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp để xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ GTVT. Theo đó, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và Bộ GTVT.

Cá nhân ông Đinh La Thăng vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

UBKT Trung ương kết luận, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Những vi phạm đó đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 26/6/2018, trong phiên xét xử phúc thẩm xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ làm thất thoát 800 tỷ của PVN tại Oceanbank tuyên án, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên mức án 18 năm tù giam.

Cộng với bản án 13 năm tù ông Đinh La Thăng phải nhận trong phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) ngày 22/1/2018, buộc bị cáo Thăng phải chấp hành hình phạt chung cho 2 bản án là 30 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.