Ca nô du lịch đụng trúng ghe gỗ, 1 người tử vong

Công an huyện điều tra làm rõ vụ TNGT trên sông Vàm Cỏ Đông khiến 1 người tử vong do vết thương quá nặng, 2 người khác bị thương.

Ca nô du lịch đụng trúng ghe gỗ, 1 người tử vong
Keyword đầu tiên có dấu

Ca nô du lịch đụng ghe gỗ, 3 người thương vong.

Trưa 23/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp công an huyện Cần Đước điều tra làm rõ vụ TNGT trên sông Vàm Cỏ Đông khiến 3 người thương vong. Trong đó, 1 người bị thương nặng, trên đường đưa đi đi cấp cứu đã tử vong, thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng

Theo thông tin ban đầu khoảng 20h30 ngày 22/6, ca nô du lịch mang BKS SG-6047 lưu thông song Vàm Cỏ Đông hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến địa bàn ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước (Long An) va chạm với ghe gỗ mang BKS VL-37.52 do Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ ấp Tân Vinh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều phía trườc.

Theo anh Tuấn, khi xảy ra tai nạn trên ghe gỗ của anh có 5 người trong gia đình đi chung đang nằm ngủ sau buồng lái. Khi đó, chiếc ghe đang chạy thì chân vịt vướng lục bình, anh Tuấn tắt máy để đẩy lục bình ra ngoài. Khi tài công lái ca nô vượt qua sà lan đi cùng hướng, đến lúc phát hiện chiếc ghe phía trước đang tắt máy để sửa chữa. Khoảng cách quá gần không tránh kịp, ca nô đụng thẳng phía sau bộ phận lái chiếc ghe gỗ.

Vụ va chạm khiến bà Trần Thị Út (SN 1949, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) nằm trên võng bị nhiều khúc gỗ rơi trúng đầu, chị Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1978, con bà Út), Trần Lê Phương Nhi (SN 2011, cháu bà Út) nằm phía dưới cũng bị cây rơi trúng đầu, ngực cả ba đều chấn thương.

Do vết thương qua nặng nên bà Út đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, chị Nhung, Nhi đang điều trị tại bệnh viện huyện Cần Đước.

Ông Phùng Văn On, Trưởng phòng ATGT Sở GTVT, Ủy viên Ban ATGT tỉnh cho biết, đã nắm được thông tin này. Ban ATGT tỉnh đang yêu cầu Ban ATGT huyện Cần Đước báo cáo cụ thể vụ việc.

Theo baogiaothong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.