Bắt tạm giam giám đốc Bệnh viện Đa khoa nghi liên quan đến vụ giết người

GD&TĐ - Lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - đã thuê người sát hại chị Võ Thị Mười, sinh năm 1978, có thể là do ghen tuông.

Nguyễn Văn Ngưu. Ảnh: TTXVN
Nguyễn Văn Ngưu. Ảnh: TTXVN

Sáng 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Ngưu (sinh năm 1964, trú ở phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vì có liên quan đến vụ giết người.

Ông Nguyễn Văn Ngưu hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã bắt giữ 3 đối tượng khác liên quan trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1996, trú tại huyện Cái Bè); Lê Quốc Đạt (sinh năm 1987), Huỳnh Đức Trọng (sinh năm 1984), cùng trú tại huyện Cai Lậy.

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu được 50 triệu đồng, 1 quả lựu đạn, 1 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 11/3, chị Võ Thị Mười (sinh năm 1978, trú ở huyện Cai Lậy) điều khiển xe gắn máy chở ông Trần Văn Định đi trên Quốc lộ 1 từ huyện Cái Bè về Cai Lậy, khi đến xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy) thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy cùng chiều dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng.

Nạn nhân té ngã, sau đó dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị Mười đã tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác định bác sĩ Ngưu chính là người đã thuê các đối tượng khác ra tay sát hại bà Mười. Theo thông tin ban đầu là do mâu thuẫn từ việc ghen tuông.

Hiện vụ bắt giám đốc Bệnh viện Đa khoa đang được cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.