Bắt “nữ quái” cùng đồng bọn trói tay, doạ giết nạn nhân để cướp tài sản

GD&TĐ - Sau khi rủ nạn nhân đến phòng trọ, Thư cùng đồng bọn trói tay, cầm kéo doạ giết nạn nhân để cướp tài sản.

Đối tượng Lê Trần Minh Thư. Ảnh: Công an Bến Tre.
Đối tượng Lê Trần Minh Thư. Ảnh: Công an Bến Tre.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này đang tạm giữ Lê Trần Minh Thư (SN 2003, ngụ phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Thư là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) truy nã về tội “Cướp tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có sự bàn bạc với nhau, vào khoảng 16h ngày 29/6/2020, Thư cùng Nguyễn Nhựt Quy (SN 200) và Hà Thanh Quang (SN 2002) cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc rủ Lê Hoàng Tú (SN 2002, ngụ xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc) đến nhà trọ của Thư thuê (địa chỉ tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) để cướp tài sản của Tú.

Khi đến nơi, Thư cùng đồng bọn dùng dây ràng trói tay Tú, dùng dây nịch da đánh nhiều cái vào người Tú, nhét khăn vào miệng Tú, lấy kéo dọa đâm, cắt một đầu dây sạc điện thoại rồi cắm điện dọa sẽ chích điện bảo Tú không được la.

Sau khi khống chế được Tú, Thư lấy số tiền 150.000 đồng, 1 điện thoại di động và xe mô tô của Tú rồi bỏ trốn.

Đến tối ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã bắt đối tượng Lê Trần Minh Thư khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Sơn Đông (TP. Bến Tre). Riêng Quy và Quang đã bị lực lượng công an mời làm việc trước đó.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.