Bắc Ninh: Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển gần 200kg pháo nổ

GD&TĐ - Hai đối tượng mua pháo ở Lạng Sơn sau đó vận chuyển về TP. Hà Nội, khi đến địa phận tỉnh Bắc Ninh thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Hai đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán hàng cấm.

Điển hình, rạng sáng nay, 13/1, tại quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Giang, phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục quản lý thị trường tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Quang Huy (31 tuổi, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô mang BKS: 12A- 010.89 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trong xe ô tô chở 2 đối tượng đang vận chuyển hơn 100 bệ pháo hoa nổ các loại với tổng trọng lượng gần 200 kg.

Bước đầu đấu tranh, Cơ quan công an xác định, Huy mua số pháo trên từ tỉnh Lạng Sơn, sau đó thuê Dũng lái xe để mang về TP. Hà Nội tiêu thụ, khi đến địa phận tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Để qua mắt lực lượng công an, Huy đã giấu các bệ pháo trong thùng cát tông và phủ kín bên ngoài bằng lớp bao tải .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ