Hà Giang: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

GD&TĐ - Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Đinh Văn Ánh và Vũ Trí Hiền cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Giang
Đối tượng Đinh Văn Ánh và Vũ Trí Hiền cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Giang

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong những ngày qua, Công an các huyện Quản Bạ, Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 130 kg pháo nổ.

Trước đó, hồi 22h30’ ngày 8/1, tại địa phận thôn Vĩnh Tiến (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ), Công an huyện Quản Bạ phát hiện xe ô tô mang BKS: 24A - 000.41 do Đinh Văn Ánh (43 tuổi) điều khiển chở Vũ Trí Hiền (38 tuổi) cùng trú tại huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra trên xe phát hiện có nhiều bao tải xanh, quá trình kiểm tra đối tượng Vũ Trí Hiền lái xe bỏ chạy và vứt khỏi xe 2 bao tải có chứa pháo nổ với tổng trọng lượng 92,5kg.

Sau 2 ngày, Công an huyện Quản Bạ đã bắt được đối tượng Hiền và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Lù Sáng Khỏe cùng số pháo là tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Giang
Lù Sáng Khỏe cùng số pháo là tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Giang

Mới đây nhất, vào 18h00’ ngày 9/1, tại địa phận thôn Bản Ké (thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh), Công an huyện Yên Minh phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 23T - 2425 do Phan Thế Anh (43 tuổi, trú tại xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh) điều khiển và Trần Duy Huy (21 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi vận chuyển 1 hộp nghi là pháo nổ có trọng lượng 5kg.

Qua điều tra xác minh, các đối tượng khai nhận số pháo trên của Lù Sáng Khỏe (33 tuổi, trú tại xã Bạch Đích, huyện Yên Minh).

Cùng ngày, Công an huyện Yên Minh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lù Sáng Khỏe và phát hiện thu giữ thêm 35,7kg pháo nổ do đối tượng cất giấu.

Công an huyện Yên Minh đã lập biên bản, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lù Sáng Khỏe để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.