Bắc Ninh: 9 thanh niên tụ tập sử dụng ma tuý bất chấp dịch đang phức tạp

GD&TĐ - Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19, nhóm đối tượng gồm 9 thanh niên vẫn tụ tập để sử dụng ma tuý.

Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý trong mùa dịch. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Nhóm đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý trong mùa dịch. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang diễn biến phức tạp. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, TP. Bắc Ninh đang tổ chức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-Ttg. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm tụ tập 9 thanh niên đã rủ nhau sử dụng ma túy.

Theo đó, ngày 11/6/2021, Công an TP. Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện tại số nhà 15 Nguyễn Bình Quân (phường Tiền An, TP. Bắc Ninh) do Đặng Xuân Anh (27 tuổi) làm chủ có 9 đối tượng tụ tập, sử dụng chất ma túy.

Các đối tượng này gồm: Đặng Xuân Anh (27 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội); Lê Đức Sơn (33 tuổi, trú tại Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh); Lê Đình Cường (23 tuổi, trú tại xã Thái Bảo, TP. Bắc Ninh); Nguyễn Đức Ước (36 tuổi, trú tại Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh).

Nguyễn Đăng Tuyên (28 tuổi, trú tại Mão Điền, Thuận Thành); Nguyễn Thị Thu Ngà (27 tuổi, trú tại Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh); Vương Thị Bích (20 tuổi, trú tại Tân Trịnh, Bắc Quang, Lạng Sơn); Nguyễn Thị Ngọc Huyền (26 tuổi, trú tại Vịnh Trung, Vịnh Thủy, Hậu Giang).

Qua đấu tranh, Đặng Xuân Anh khai nhận do đang dịch không đi làm nên đối tượng đã mua ma túy rồi rủ các đối tượng trên đến sử dụng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Công an TP. Bắc Ninh  phối hợp Bệnh viện Quân y 110 tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 các đối tượng bị bắt giữ. Đồng thời, tiến hành test nhanh ma túy kết quả 8/9 đối tượng có kết quả dương tính.

Hiện, Công an TP. Bắc Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch covid; đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.