Bắc Kạn: Hai tử tù tử vong trong tư thế treo cổ

Trước đó, sau quá trình mật phục thu thập chứng cứ, đầu tháng 9/2019, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã chặn và kiểm tra 2 chiếc xe ôtô. Lái xe là Lăng Văn Vân điều khiển một chiếc, chiếc còn lại do Lăng Văn Thủy (42 tuổi) điều khiển, trên xe của Thủy lúc đó chở thêm Lương Văn Bằng, 32 tuổi.

Bắc Kạn: Hai tử tù tử vong trong tư thế treo cổ ảnh 1
3 bị cáo Vân, Thủy, Bằng trong phiên xét xử.

Các đối tượng này đều trú tại cùng ngụ xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra 2 chiếc xe trên, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 22 bánh heroin (hơn 7,7 kg) và 34,77 g ma túy loại Methamphetamine.

Ngày 29/7/2020, TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo Vân, Bằng và Thủy mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên xét xử, 3 bị cáo trên được đưa về giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Kạn.

Đến sáng 1/8, giám thị của Trại tạm giam này đi kiểm tra thì phát hiện Vân và Bằng đã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết 2 phạm nhân trên vừa lĩnh án tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy đã tự tử trong trại tạm giam của công an tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ