Pháp lần đầu tiên hủy kỳ thi tú tài có từ thời Napoleon vì dịch hoành hành

Pháp lần đầu tiên hủy kỳ thi tú tài có từ thời Napoleon vì dịch hoành hành

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu áp dụng năm 1808 dưới thời Napoleon Bonaparte, kỳ thi tú tài sẽ không được diễn ra dưới dạng truyền thống.

Theo Bộ trưởng GD Pháp Jean – Michel Blanquer, năm nay, HS sẽ nhận được một điểm trung bình mỗi môn học được tính bằng điểm các bài thi và bài tập trong suốt năm học.

“Đây là giải pháp đơn giản, an toàn và công bằng nhất trong thời điểm khó khăn này” – ông nói và cho biết điểm số có được trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh này sẽ không được tính.

Nếu điều kiện cho phép, Pháp có thể tăng cường các lớp học vào tháng 6 để bù cho thời gian học đã mất đối với HS nhỏ tuổi – ông Blanquer nói. Nếu như vậy, sự tham dự của HS sẽ là một yếu tố để có bằng tú tài.

Kỳ thi cuối năm học ở một số quốc gia khác, bao gồm Anh, cũng bị hủy do đại dịch Covid-19.

Tính đến hôm nay (9/4), Pháp có 112.950 ca mắc Covid-19 và 10.869 ca tử vong.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ