Pháp, Anh dọa Nga sẽ tung quân tới điểm nóng

GD&TĐ - Giới truyền thông Nga cho biết, chính quyền London và Paris lại đe dọa Moscow bằng tuyên bố sẽ đưa quân tới Ukraine để ‘gìn giữ hòa bình’.

Pháp, Anh dọa Nga sẽ tung quân tới điểm nóng

Theo giới truyền thông Nga, mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine giữa Nga và Mỹ vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào, nhưng “Liên minh những người bạn” (của Ukraine), do Anh và Pháp dẫn đầu, đã xác nhận sự sẵn sàng gửi “lực lượng răn đe” đến Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.

Điều này được công bố trên trang web của chính phủ Anh, sau cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 17 tháng 8, giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky.

“Họ (các thành viên liên minh ủng hộ Ukraine) tái khẳng định sự sẵn sàng triển khai lực lượng an ninh sau khi chấm dứt giao tranh, giúp đảm bảo an ninh cho không phận và vùng biển của Ukraine, cũng như khôi phục sức mạnh cho Lực lượng vũ trang Ukraine” - tuyên bố cho biết.

Báo cáo cũng cho biết, việc triển khai quân đội sẽ là một phần trong các đảm bảo an ninh sau ngừng bắn, do Hoa Kỳ thúc đẩy.

Kế hoạch triển khai “lực lượng hỗ trợ” bao gồm các công việc chính là: Đảm bảo an ninh trên không tại Tây Ukraine, huấn luyện hỗ trợ cho quân nhân Ukraine và rà phá bom mìn ở Biển Đen.

Theo tuyên bố của giới chức London, “Lực lượng hỗ trợ” của Anh sẽ bao gồm các chuyên gia hậu cần, vũ khí và huấn luyện, sẽ không tham gia vào việc cung cấp quân đội cho tiền tuyến.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng phát biểu rằng, vai trò của Quân đội Anh ở Ukraine là tạo điều kiện thuận lợi cho việc “khôi phục và tái tổ chức lực lượng bộ binh Ukraine”, tóm lại là họ sẽ giúp “canh giữ hậu phương”, chứ không hiện diện ở khu vực chiến tuyến.

Thủ tướng Anh cũng tuyên bố, chính quyền London sẵn sàng gia tăng áp lực lên Liên bang Nga, đặc biệt là về kinh tế, bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt và các biện pháp rộng hơn nếu cần thiết.

Điều đáng chú ý là chỉ vài ngày trước, chính liên minh này đã từ chối triển khai quân đội tới Ukraine nếu giao tranh chấm dứt sau khi Nga-Mỹ đạt được sự đồng thuận về một thỏa thuận ngừng bắn.

Như vậy, rõ ràng là sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống Hoa Kỳ, đặc biệt là sau “cuộc đổ bộ” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tới Washington hôm 19/8, quyết định này đã được điều chỉnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự châu Âu nghi ngờ rằng London và Paris sẽ không thể tìm đủ nhân sự để thực hiện nhiệm vụ này, bởi lực lượng quân sự châu Âu sẽ phải cần tới 50 nghìn quân để đảm nhận khối lượng công việc lớn như vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có rất nhiều loại ung thư khác nhau và chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ loại cơ thể nào. (Ảnh: ITN)

7 sự thật về ung thư

GD&TĐ - Tế bào ung thư là những tế bào bất thường, nhân lên nhanh chóng. Chúng có khả năng sinh sản và phát triển liên tục.