Pháo điện từ Nhật Bản có thể bắn hạ cả tên lửa siêu thanh

GD&TĐ - Những bức ảnh mới về nguyên mẫu pháo điện từ của Nhật Bản đã xuất hiện, tiết lộ một số chi tiết về thiết kế và ứng dụng trong tương lai.

Pháo điện từ Nhật Bản có thể bắn hạ cả tên lửa siêu thanh

Những bức ảnh mới về nguyên mẫu pháo điện từ của Nhật Bản, được phát triển từ ít nhất năm 2016 gần đây đã được đăng tải. Nguyên mẫu hiện đang được lắp đặt trên boong tàu thử nghiệm JS Asuka (ASE-6102).

Pháo điện từ đang được phát triển như một vũ khí phổ thông có thể chiến đấu với nhiều mục tiêu cùng một, từ đối tượng trên biển và trên bộ cho đến tên lửa siêu thanh. Điều này có thể thực hiện được nhờ khả năng bắn liên tục và tốc độ bay cực cao của đầu đạn.

Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, báo chí biết rằng quả đạn pháo 40 mm nặng 320 g mà khẩu pháo này bắn ra có sơ tốc đầu nòng là 2.230 m/s hoặc Mach 6,5. Đây có lẽ không phải là vận tốc tối đa có thể đạt được và các mẫu sản xuất hàng loạt sẽ sớm xuất hiện trong tương lai.

Những bài kiểm tra mới dự kiến ​​sẽ sớm diễn ra, theo lịch trình là vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2025, sau đó các chi tiết mới về dự án này có thể sẽ xuất hiện, trang The War Zone (TWZ) cho biết.

5346865096a7d2de.jpg
Nguyên mẫu pháo điện từ Nhật Bản trên boong tàu thử nghiệm JS Asuka (ASE-6102).

Nhìn chung, pháo điện từ là một loại vũ khí rất hứa hẹn, vì nó đa năng, mạnh hơn vũ khí truyền thống và chi phí bắn thấp hơn đáng kể, tuy nhiên cũng có những nhược điểm quan trọng.

Đầu tiên là tuổi thọ nòng ngắn, hiện tại chỉ đạt 120 phát bắn cho nguyên mẫu. Yếu tố tiếp theo, hay đúng hơn là vấn đề - cần một lượng điện lớn, phải vừa tạo ra vừa lưu trữ.

Nhược điểm cuối cùng là các hệ thống phụ trợ của chiếm nhiều không gian. Mức độ của vấn đề này có thể được đánh giá thông qua các bức ảnh mới, cho thấy 4 container bên cạnh khẩu pháo, có khả năng là tụ điện hoặc máy phát điện. Do đó, việc tích hợp vũ khí trên vào các tàu chiến hiện có là không thể.

Hải quân Nhật Bản dự kiến một số dự án tàu chiến tương lai sẽ được trang bị pháo điện từ. Đầu tiên là khu trục hạm lớp Maya hoặc 27DDG, và thứ hai là tàu khu trục lớp 13DDX, nhưng hiện tại đây chỉ là các chương trình trên giấy.

Cũng vào đầu năm 2025, tại triển lãm DSEI Japan 2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trình diễn một mô hình có hình dạng hoàn toàn khác so với những thứ đã biết trước đó. Đây có lẽ là hình dạng của pháo điện từ để hàng loạt, và các nguyên mẫu mà chúng ta thấy trước đây chỉ là mẫu thử nghiệm công nghệ.

Pháo điện từ của Nhật Bản tiếp tục phát triển dần dần và trở nên hoàn thiện hơn, nhưng họ không phải là quốc gia duy nhất phát triển loại vũ khí này, đặc biệt là khi Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có những phát triển riêng của họ.

Bên cạnh đó, Đức và Pháp cũng hợp tác trong lĩnh vực này với Nhật Bản. Hoa Kỳ cũng có những phát triển riêng của họ, nhưng sau 16 năm làm việc, dự án đã bị đóng cửa.

Nguyên mẫu pháo điện từ do Nhật Bản chế tạo.
Theo The War Zone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Concert Em xinh “say hi” hứa hẹn là bữa tiệc âm nhạc và phong cách bùng nổ với 30 nữ nghệ sỹ tài năng. (Ảnh: Vie Channel).

DOJI 'bắt tay' cùng concert Em xinh 'say hi', lan tỏa tuyên ngôn 'tôn vinh đa phong cách'

GD&TĐ - Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (DOJI) chính thức công bố trở thành nhà tài trợ Bạc cho concert Em xinh “say hi”, sự kiện âm nhạc và thời trang được mong chờ sẽ diễn ra vào ngày 13/09 tới. Thông qua sự đồng hành này, DOJI mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tuyên ngôn “Tôn vinh xu hướng đa phong cách” và mang đến những trải nghiệm tương tác độc đáo dành riêng cho giới trẻ.

Ngày khai giảng náo nhiệt, tươi vui

Ngày khai giảng náo nhiệt, tươi vui

GD&TĐ - Sắc cờ hoa rực rỡ và niềm hân hoan, phấn khởi của hàng triệu thầy và trò trên cả nước đã khiến lễ khai giảng ngày 5/9 thực sự trở thành ngày hội lớn.

Kết quả xổ số Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com