Phan Quốc Việt cùng 2 cựu Bộ trưởng khai gì trước tòa?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và 2 cựu Bộ trưởng Y tế, Khoa học và Công nghệ đã có lời khai trước toà.

Phan Quốc Việt được dẫn giải tới toà sáng 3/1.
Phan Quốc Việt được dẫn giải tới toà sáng 3/1.

Chiều 3/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong "đại án" Việt Á.

Bị cáo Phan Quốc Việt trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh tham gia vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất kit test Covid-19.

Theo đó, cuối tháng 1/2020, bị cáo Trịnh Thanh Hùng gọi điện cho Việt gợi ý tham gia cùng Học viện Quân y vào đề tài nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19.

Nhận được lời đề nghị, Việt đã đồng ý tham gia.

Bị cáo Việt cũng cho biết, Học viện Quân y chuyển cho Việt Á một số tài liệu, quy trình liên quan đến kit test. Việt Á sau đó dựa vào tài liệu này để tối ưu, nghiên cứu kit test Covid-19.

"Trong hợp đồng, Việt Á làm nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất 20.000 kit test. Việt Á lấy công 1 tỷ đồng và nguyên liệu tính ra tiền khoảng 8-9 tỷ đồng từ Học viện Quân y để sản xuất số kit test này...", bị cáo Việt khai và cho biết thêm, quá trình xin cấp phép kit test, gặp nhiều khó khăn nên đã gặp gỡ, tác động và chi tiền cho nhiều quan chức để được thuận lợi.

Khi tòa hỏi lý do đưa tiền, Phan Quốc Việt khai đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, bị cáo đưa tiền vì được giúp đỡ Việt Á nên bị cáo chia sẻ.

Còn trả lời HĐXX, bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) thừa nhận việc nhận tiền (200.000 USD từ Việt Á) là sai, nhưng do bận chống dịch Covid-19 nên "quên không trả lại tiền".

Bị cáo Chu Ngọc Anh thừa nhận, việc ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của Công ty Việt Á là sai quy định.

Trả lời HĐXX khi quay trở lại phòng xử sau khi bị cách ly, bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cho rằng, việc cấp phép và cấp phép tạm thời lúc đó là cần thiết vì muốn có nhiều sản phẩm để chống dịch.

Bị cáo Long khẳng định bản thân không ưu ái riêng cho Công ty Việt Á và Phan Quốc Việt.

Sau 10 tháng cấp phép tạm thời cho Công ty Việt Á, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã nhận tổng số 2.250.000 USD, trong đó Nguyễn Huỳnh (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) đưa cho bị cáo Long 2,2 triệu USD và Việt đưa 50 nghìn USD. Số tiền này đã được gia đình cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long khẳng định bản thân không đòi hỏi hay vòi vĩnh, yêu cầu Công ty Việt Á đưa tiền.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh khai bị cáo Long đã 2 lần gợi ý Việt hỗ trợ, mỗi lần khoảng 1 triệu USD để lo công việc.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận việc nhận tiền của doanh nghiệp là sai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ