Theo nhà chức trách Phần Lan, UAV đã được báo cáo xuất hiện trên bầu trời vùng Uusimaa phía Nam, nơi thủ đô tọa lạc, vào sáng sớm 15/5.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã xác nhận mối đe dọa này, tuyên bố lực lượng quốc phòng đã tăng cường giám sát và các biện pháp đối phó.
"Các máy bay chiến đấu đã được điều động để giám sát tình hình", ông Orpo cho biết.
Các hạn chế về chuyến bay có hiệu lực từ 4h đến 7h sáng (giờ địa phương), dẫn đến một số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
Khoảng 7h05, mối đe dọa được tuyên bố chấm dứt và sân bay hoạt động bình thường trở lại.
Đây không phải là lần đầu tiên không phận Phần Lan bị xâm phạm bởi UAV, mà các nhà chức trách khẳng định là của Ukraine.
Trước đó, ngày 3/5, hai UAV đã xâm nhập không phận nước này gần đảo Ulko-Tammio.
Cuối tháng 3 và tháng 4, 4 UAV khác của Ukraine đã rơi xuống Phần Lan. Ukraine đã xin lỗi Helsinki, cho rằng các sự cố này là do sự can thiệp từ các hệ thống tác chiến điện tử Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen gọi những sự việc như vậy là không thể chấp nhận được và tuyên bố việc sử dụng không phận nước này để tấn công Nga là hoàn toàn bị cấm.
"Ukraine phải lên kế hoạch cho các hoạt động của mình sao cho nguy cơ UAV vô tình xâm nhập lãnh thổ Phần Lan được giảm thiểu tối đa, ngay cả khi Nga đang tiến hành chiến tranh điện tử", ông Hakkanen nhấn mạnh.
Vụ việc mới nhất này diễn ra đồng thời với cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào các khu vực của Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 14 rạng sáng 15/5, hệ thống phòng không đã phá hủy 355 UAV của Ukraine trên 18 khu vực nước này, bao gồm cả vùng Pskov, giáp trực tiếp với Estonia và nằm rất gần Phần Lan.
Giới chức Phần Lan bày tỏ lo ngại các UAV đang hoạt động gần biên giới có thể bay lạc vào không phận nước này.