Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP.HCM đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

GD&TĐ - Sáng 22/12, Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Ông Phạm Đức Hải- Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM phát biểu tại lễ kỉ niệm
Ông Phạm Đức Hải- Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM phát biểu tại lễ kỉ niệm

Tham dự lễ kỉ niệm có sự hiện diện của ông Phạm Đức Hải- Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, TS Nguyễn Viết Lộc- Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Phạm Đức Hải thay mặt lãnh đạo TP.HCM gửi lời chúc tốt đẹp tới tập thể nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và toàn thể học viên, sinh viên của Nhà trường.

Ông Hải đánh giá, hiện nay xu thế toàn cầu hóa cùng với CMCN lần thứ 4 đã và đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, giáo dục và đào tạo nói riêng. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và trình độ phát triển khoa học công nghệ sẽ quyết định vị thế của mỗi quốc gia.

"Với vị thế và vai trò quan trọng của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học tại khu vực phía Nam, trong bối cảnh mới hiện nay, tôi mong Nhà trường xây dựng và thực hiện các giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ, đời sống của cán bộ, viên chức của Nhà trường. Phát huy tối đa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, thu hút tốt hơn các nguồn lực của xã hội..."- ông Hải nói. 

Quang cảnh lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Phân hiệu Trường ĐH GTVT
Quang cảnh lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Phân hiệu Trường ĐH GTVT

Tiếp nhận những ý kiến chia sẻ từ lãnh đạo TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng-Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT cho biết: trong giai đoạn mới, Nhà trường sẽ thúc đẩy các hoạt động đào tạo, NCKH trên 6 nhiệm vụ chính như: Tích cực, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội.

Tiếp tục thúc đẩy hoạt động NCKH của giảng viên, sinh viên. Ưu tiên các đề tài gắn với thực tiễn và giải quyết được các vấn đề tiễn đặt ra; xác định và tập trung nguồn lực thực hiện một số hướng nghiên cứu mũi nhọn mà xã hội đang cần.

Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nguồn học liệu số, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến, quản lý Phân hiệu trên môi trường mạng. Phấn đấu đến quý I năm 2021, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số.

Đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị; hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức trình Nhà trường phê duyệt; Đẩy mạnh việc phát triển đội ngũ CBVC, tăng số lượng giảng viên cơ hữu cho các Khoa, Bộ môn theo hướng chuẩn hóa. 

Tăng cường, chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư và hiện đại hóa trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, cải thiện và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH của Giảng viên và sinh viên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao phát triển ngành giao thông vận tải nói riêng và kinh tế xã hội nói chung tại khu vực phía Nam, ngày 27/4/1990, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định về việc thành lập Cơ sở II – Trường Đại học GTVT đặt tại quận 9 – TP.HCM (gọi tắt là Cơ Sở II, nay là Phân hiệu), và cử GS.TSKH. Đỗ Doãn Hải làm Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Cơ sở II. Cơ sở II của Trường ĐH GTVT chính thức trở thành Phân hiệu vào năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.