Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm việc với Đại học Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 31/3, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã có buổi làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với Đại học Thái Nguyên.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Về phía Đại học Thái Nguyên có GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đại diện các trường thành viên, phòng, ban chuyên môn.

5 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã triển khai 8 chương trình khoa học công nghệ, 74 đề tài cấp Nhà nước, 408 đề tài cấp bộ và đại học. Thực hiện gần 200 đề tài cấp tỉnh với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng; 18 dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí là 3,44 triệu đô la Mỹ.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đại học Thái Nguyên đứng trong top 10 các trường đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam, xếp hạng 3/35 về chỉ số nội lực, công bố 11.292 bài báo khoa học, trong đó có 7.248 bài được đăng trên các tạp chí trong nước, 1.328 bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Đặc biệt, có 2.142 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (Wos/Scopus).

Đơn vị cũng có 21 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ, trong đó có 7 Quyết định bảo hộ giống cây trồng, 1 sáng chế được ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trên 500 quy trình được công nhận cấp cơ sở và được ứng dụng chuyển giao trong sản xuất, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh có thể giải quyết được nhiều vấn đề về KHCN, tư vấn chính sách. Đại học Thái Nguyên đã được Trung ương và các Ban, Bộ, Ngành khác đặt hàng một số nhiệm vụ khoa học công nghệ như: tham gia các đề tài xây dựng chính sách. Phản biện các chính sách; tham gia đề xuất và phản biện các chính sách xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi và khu vực đặc biệt khó khăn.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Đóng góp vào Chương trình nông thôn mới trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ. Tham gia xây dựng, góp ý đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trọng điểm trong văn kiện trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của 6 tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tựu của Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Với những kiến nghị, đề xuất của Đại học Thái Nguyên Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị địa phương xem xét, phối hợp để triển khai thực hiện. Tin tưởng trong giai đoạn sắp tới Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đặc biệt trong khoa học công nghệ qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các tỉnh lân cận.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã dành thời gian tới thăm. Đại học Thái Nguyên nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, chỉ đạo của Bộ trưởng, đồng thời mong muốn Bộ Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho Đại học Vùng. Đại học Thái Nguyên sẵn sàng tham gia và cam kết triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ trải nghiệm tại Trung tâm số Đại học Thái Nguyên.

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ trải nghiệm tại Trung tâm số Đại học Thái Nguyên.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm khoa học công nghệ tại trung tâm số Đại học Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ