Phạm nhân trốn khỏi Trại 5 ở Thanh Hóa đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 2 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam số 5 của Bộ Công an ở Thanh Hóa, phạm nhân Lầu A Tủa đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phạm nhân Lầu A Tủa bị lực lượng chức năng bắt giữ chiều 11/12. Ảnh: Công an cung cấp.
Phạm nhân Lầu A Tủa bị lực lượng chức năng bắt giữ chiều 11/12. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 11/12, thông tin từ Trại giam số 5 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) - Bộ Công an (đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã bắt giữ được Lầu A Tủa, phạm nhân trốn trại vào trưa ngày 9/12 vừa qua.

Cũng theo thông tin từ Trại giam số 5 (Bộ Công an), mặc dù Lầu A Tủa đã trốn khỏi nơi giam giữ, thế nhưng phạm nhân này chưa trốn được ra khỏi khuôn viên Trại giam số 5.

Lầu A Tủa đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vào cuối giờ chiều ngày 11/12 tại gần phân trại 4 (trong khuôn viên Trại giam số 5).

Trước đó, ngày 9/12, Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an) phát đi thông báo đến công an cấp xã, cấp huyện và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc, một phạm nhân trốn trại.

Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam là Lầu A Tủa (SN 1990), quê ở bản Khua Họ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Cũng theo theo thông tin từ Trại giam số 5, ngày 9/12, trong lúc đang lao động tại đội số 38, phân trại số 2 (thuộc Trại giam số 5) trên địa bàn thị trấn Thống Nhất (Yên Định, Thanh Hóa), phạm nhân Lầu A Tủa đã bỏ trốn.

Ngay sau khi Lầu A Tủa bỏ trốn, Trại giam số 5 thông báo rộng rãi đến công an cấp xã, cấp huyện và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng phối hợp bắt giữ phạm nhân này.

Trước đó, năm 2021, Lầu A Tủa phạm tội "Cố ý gây thương tích" và bị bắt giữ vào tháng 11/2021. Sau đó, Tủa bị tuyên phạt 7 năm tù, và phải chấp hành án phạt tại Trại giam số 5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ