Thanh Hóa: Bắt được phạm nhân trốn trại giam Thanh Phong

GD&TĐ - Thông tin từ trại giam Thanh Phong (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), có trụ sở chính tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết: Lực lượng công an đã bắt được phạm nhân Tăng Công Sơn (21 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khi Sơn đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Lực lượng công an được huy động chốt chặt các ngã đường ở xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa) để truy bắt phạm nhân Sơn ngày 11/12/2015.
Lực lượng công an được huy động chốt chặt các ngã đường ở xã Đông Hưng (TP Thanh Hóa) để truy bắt phạm nhân Sơn ngày 11/12/2015.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/12, khi đang cải tạo lao động tại một mỏ đá của K4, thuộc trại giam Thanh Phong quản lý tại xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa, phạm nhân Tăng Công Sơn đã bỏ trốn khỏi khu vực cải tạo. Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và các địa phương lân cận để truy bắt phạm nhân Sơn.

Đến khoảng 18 giờ 45 phút ngày 11/12, phạm nhân Sơn đã bị công an bắt giữ tại Hà Nội, khi phạm nhân này đang có ý định lẩn trốn tiếp. Hiện nay, công an đang di lý phạm nhân Sơn về trại giam Thanh Phong để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, phạm nhân Tăng Công Sơn bị bắt giam về tội “cướp giật tài sản” tại khu vực phường Trần Phú (TP Bắc Giang), đã bị tòa án nhân dân TP Bắc Giang tuyên phạt mức án 5 năm tù giam, bắt đầu thụ án từ ngày 2/2/2015, theo Quyết định điều chuyển số 447 (ngày 2-2-2015) của Tổng cục VIII - Bộ Công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.