Phá thai tại gia: Hành động tự sát

GD&TĐ - Chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân gặp nguy hiểm do tự phá thai. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân gặp nguy hiểm do tự phá thai. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai. Đáng lo hơn, nhiều người với tâm lý muốn che giấu, ngại đến bệnh viện nên đã tự ý phá thai tại nhà, gây ra nhiều tai biến nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng.

Nguy kịch vì tự phá thai

Chỉ với thao tác đơn giản tìm kiếm trên mạng xã hội, không khó để tìm được những hội nhóm hay các sàn thương mại điện tử rao bán thuốc phá thai. Chỉ cần gõ cụm từ “thuốc phá thai tại nhà”, mạng xã hội sẽ cho ra một loạt những hội nhóm, fanpage công khai mua bán, hướng dẫn sử dụng thuốc phá thai.

“Phá thai bằng thuốc: An toàn – không đau – chi phí rẻ”. Đó là những lời chào mời hấp dẫn tại một nhóm mang tên thuốc phá thai an toàn trên Facebook, với gần 100.000 thành viên.

Cũng trên các hội nhóm này, không ít thành viên là những bạn nữ trẻ vào xin chỉ cách phá thai bằng thuốc, hiệu quả, an toàn. Thậm chí, có những người đã thăm khám tại bệnh viện nhưng vẫn lên xin tư vấn thay vì tin vào khuyến cáo từ bác sĩ.

Theo quy định của Bộ Y tế, việc nạo phá thai chỉ được thực hiện đối với thai dưới 22 tuần tuổi. Hơn nữa, việc cơ sở y tế được phép thực hiện phá thai bao nhiêu tuần tuổi còn phải phụ thuộc vào đánh giá, cấp phép của sở y tế tỉnh, thành.

Không ít trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi tự ý phá thai tại nhà. Ngày 30/8, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận trường hợp nguy kịch sau phá thai theo “bác sĩ Google”. Bệnh nhân là N.T.T.M. (20 tuổi, quê ở Nam Định). Bệnh nhân đã sinh 2 bé, đều sinh mổ.

Do kinh nguyệt không đều nên bệnh nhân M. không biết đã mang thai, tới khi thấy rõ bụng to bệnh nhân mới đi khám bác sĩ và được chẩn đoán đã mang thái 20 tuần. Vì điều kiện khó khăn không thể dưỡng thai và sinh con, bệnh nhân cũng không có điều kiện để đến bệnh viện nên quyết định lên Google tìm kiếm thông tin về cách phá thai tại nhà.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, bệnh nhân đau bụng dữ dội suốt đêm. Sáng hôm sau thai nhi được tống ra ngoài, máu ra xối xả. Bệnh nhân M. ngất xỉu trong nhà vệ sinh 2 lần nhưng không có ai phát hiện và giúp đỡ. 2 ngày sau, bệnh nhân bắt đầu sốt, ớn lạnh từng cơn, bụng đau ngày càng nhiều hơn, máu âm đạo tiếp tục ra.

Trước đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cũng tiếp nhận trường hợp cấp cứu sản khoa nguy kịch. Bệnh nhân nữ (43 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng chảy máu ổ bụng ồ ạt. Sau khi phát hiện bản thân mang thai ngoài ý muốn, thay vì đến các cơ sở y tế để thăm khám, bệnh nhân lại tự mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Hậu quả là khối chửa ngoài tử cung bị vỡ, chảy máu trong ổ bụng.

Bác sĩ Đặng Ngọc Dương, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, gần đây, chị em có thể dễ dàng mua được các loại thuốc phá thai tại hiệu thuốc và phòng khám tư nhân mà không cần kê đơn và qua chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Do đó, tỷ lệ người bệnh bị sót rau, sót thai và băng huyết sau phá thai ngày càng tăng.

Đây là vấn đề rất đáng lo ngại. Ngoài việc dùng thuốc tại nhà, nhiều chị em còn tự ý phá thai bằng các loại thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên được truyền tai nhau có thể giúp sổ thai ra ngoài như rau răm, mướp đắng, đu đủ xanh, rau ngót, ngải cứu…

Nguy cơ nhiễm trùng cao

Theo TS.BS Phan Chí Thành, Chánh Văn phòng Trung tâm Đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tự ý phá thai tại nhà là một hành động vô cùng nguy hiểm.

Các biến chứng có thể gặp phải không chỉ dừng lại ở nhiễm trùng, mất máu, mà còn có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến tử cung, dẫn đến vô sinh vĩnh viễn hoặc thậm chí tử vong.

Theo chuyên gia này, phá thai là một thủ thuật y tế phức tạp đòi hỏi sự can thiệp và giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia y tế có kinh nghiệm. Mỗi ca phá thai đều cần được thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tiến hành để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người phụ nữ.

Ngoài ra, môi trường bệnh viện với trang thiết bị y tế hiện đại và quy trình vô trùng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, tránh các biến chứng nguy hiểm. Trong trường hợp xảy ra các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng hoặc vấn đề khác, đội ngũ y tế có thể can thiệp kịp thời để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Bác sĩ Thành cho biết, khi không có các biện pháp vô trùng đúng cách, nguy cơ nhiễm trùng là rất cao. Việc tự phá thai tại nhà cũng có thể dẫn đến tình trạng sảy thai không hoàn toàn. Từ đó, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu.

Các biện pháp phá thai không đúng cách cũng có thể gây rách tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản trong tương lai. Nếu không được cấp cứu kịp thời, các biến chứng từ phá thai không an toàn có thể dẫn đến tử vong.

Do đó, bác sĩ Thành khuyến cáo, phụ nữ không nên ngại tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hỗ trợ. Trong khi đó, những lời quảng cáo về phá thai tại nhà hay phương pháp không chính thống đều không an toàn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Để tránh mang thai ngoài ý muốn, hãy sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Việc này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, mà còn giảm thiểu những lo lắng và rủi ro không cần thiết”, chuyên gia khuyến cáo.

Theo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 - 19. Trong đó, 60 - 70% là học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, tỷ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi - tháng thứ 3 của thai kỳ - chiếm tới gần 80%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản in thạch minh họa 3 hoàng tử phi của Pháp đang hưởng lạc tại Tháp Nesle. Ảnh minh họa: Nationalgeographic.com

Vụ bê bối Tháp Nesle

GD&TĐ - Năm 1337, giữa Anh và Pháp nổ ra cuộc chiến sẽ kéo dài cả hơn 100 năm là Chiến tranh Trăm năm nhằm giành giật lãnh thổ và ngôi vua Pháp.