Ngày 12/2, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.
Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên lãnh thổ vùng Kursk.
Trong quá trình tấn công, Lực lượng Sever của Nga đã gây thiệt hại hỏa lực cho các đội hình gồm 2 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 5 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 3 trung đoàn tấn công của AFU.
Giao tranh diễn ra gần Gogolevka, Guyevo, Zaoleshenka, Kazachya Loknya, Kositsa, Kurilovka, Lebedevka, Makhnovka, Nikolsky, Oleshnya, Rubanshchina, Sverdlikovo và Sudzha. 3 cuộc phản công của đối phương đã bị đẩy lùi.
Các lực lượng Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài của AFU gần Viktorovka, Goncharovka, Pervy Knyazhy, Kolmkov, Krugleknoye, Loknya, Malaya Loknya, Martynovka, Makhnovka, Mirny, Melovoy, Miropolye… ở vùng Sumy.
Trong vòng 24 giờ, tổn thất của AFU ở Kursk là: 390 quân, 2 xe tăng bao gồm 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 2 xe chiến đấu bộ binh gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 3 xe chở quân bọc thép, 10 xe chiến đấu bọc thép, 20 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất.
Ngoài ra, AFU mất thêm: 5 khẩu pháo, 4 súng cối, 1 hệ thống tên lửa phòng không Strela-10, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 bệ phóng cầu Biber do Đức sản xuất, một xe trinh sát kỹ thuật, 1 xe sửa chữa và sơ tán bọc thép, 2 sở chỉ huy UAV và 1 kho đạn dược. Một quân nhân AFU đã đầu hàng.
![Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 12/2/2025. (Ảnh: Rybar) pha-tan-he-thong-ten-lua-strela-10-tang-leopard-so-chi-huy-uav-o-kursk.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/60262dff60483c5ddeb041cbde60327b66eae7f5cde8a94646c159cc17e4955b855c93cedf234fdb665c901591ddfe3e6aba9682fa32969aed65ae5fce4a84950557ce0c2944c06a842daf84c1c344f72bc2d8146def5c6b83bd6b6e0b632fdda8904041fc31274acb4faf5c0a71469e/pha-tan-he-thong-ten-lua-strela-10-tang-leopard-so-chi-huy-uav-o-kursk.jpg)
Theo hướng Kharkov, Lực lượng Sever của Nga tấn công vào quân số và thiết bị của 1 lữ đoàn bộ binh thuộc AFU và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Veterinarnoye, Zolochev (khu vực Kharkov) và Yamnoye (khu vực Sumy).
Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 35 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 2 khẩu pháo và 1 trạm tình báo tín hiệu.
Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật.
Họ tấn công lực lượng và thiết bị của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Zeleny Gai, Dvurechnaya, Lozovaya, Kamenka, Petropavlovka, Kutkovka (khu vực Kharkov), Sverdlovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Torskoye và Yampol (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 210 quân, 2 xe bọc thép chở quân M113, 5 xe bán tải, 5 khẩu pháo dã chiến, gồm 3 khẩu pháo do nước ngoài sản xuất, 3 kho đạn, 2 trạm tác chiến điện tử Kvertus và 1 trạm tác chiến điện tử vô tuyến Zakhist-AF.
Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc tiền tuyến, đánh bại các đội hình gồm 5 lữ đoàn cơ giới AFU và 1 lữ đoàn tấn công gần Ivanopolye, Aleksandro-Shultino, Druzhkovka, Konstantinovka, Chasov Yar và Predtechino (DPR).
Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 215 quân, 1 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất, 3 xe cơ giới và 5 khẩu pháo. 2 kho đạn dược và vật tư đã bị vô hiệu hóa.
Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU.
Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho 7 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn xung kích, 1 trung đoàn xung kích của AFU và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.
Giao tranh diễn ra gần Grishino, Kotlino, Krasnoarmeysk, Shcherbinovka, Andreyevka, Baranovka, Uspenovka, Ulyanovka, Zverevo, Udachnoye, Novoandreyevka (DPR).
Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 510 quân, 4 xe chiến đấu bọc thép Kazak, 5 xe cơ giới và 5 khẩu pháo.
![Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 12/2/2025, hướng Toretsk. (Ảnh: Rybar) pha-tan-he-thong-ten-lua-strela-10-tang-leopard-so-chi-huy-uav-o-kursk-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/60262dff60483c5ddeb041cbde60327b66eae7f5cde8a94646c159cc17e4955b855c93cedf234fdb665c901591ddfe3e6aba9682fa32969aed65ae5fce4a84950557ce0c2944c06a842daf84c1c344f7f690f939faebb9b47f679bbe19c73c5ecf73f2d975e8fd997c11cc880ba480c4/pha-tan-he-thong-ten-lua-strela-10-tang-leopard-so-chi-huy-uav-o-kursk-2.jpg)
Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu.
Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn tấn công đường không của AFU và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Konstantinopol, Komar, Burlatskoye, Vremevka, Novopol, Novoocheretovatoye và Gulyaypole (DPR).
Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 150 quân, 7 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến. Một trạm radar đa năng RADA RPS-42 do Israel sản xuất đã bị vô hiệu hóa.
Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã giao chiến với các đơn vị của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.
Giao tranh diễn gần Malaya Tokmachka, Orekhov, Kamenskoye, Pyatikhatki, Shcherbaki (khu vực Zaporozhye) và Pridnepropevskoye (khu vực Kherson).
Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân, 1 xe tăng, 5 xe cơ giới và 1 khẩu pháo. Năm kho đạn dược và 1 trạm tác chiến điện tử đã bị vô hiệu hóa.
Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa theo nhóm vào các xưởng của các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất UAV và FPV. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được.
Các lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, 1 khu vực triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài cũng như các cụm nhân lực và thiết bị của AFU tại 139 khu vực.
Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 12 quả đạn pháo HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 66 UAV cánh cố định Ukraine trong ngày.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 11/2, phía Nga mất thêm: 1.150 quân, 9 xe tăng, 27 xe chiến đấu bọc thép, 1 phương tiện phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 164 UAV, 1 tên lửa hành trình, 121 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.