Phá đường dây mua bán vũ khí, vật liệu nổ số lượng lớn

GD&TĐ - Ngày 7/11, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Hai đối tượng Trần Bá Lộc và Đinh Việt Thái Bảo.
Hai đối tượng Trần Bá Lộc và Đinh Việt Thái Bảo.

Công an TP. Hồ Chí Minh mới đây đã phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an TP. Thủ Đức, Công an quận Gò Vấp, quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành truy xét, bắt các đối tượng trong đường dây trên.

Qua đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Bá Lộc (SN 1997, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở quận 12); Đinh Việt Thái Bảo (SN 1992, hiện ở quận 12); Nguyễn Quang Huy (SN 1997, hiện ở quận Gò Vấp); Phan Văn Trí (SN 1996, quê quán tại tỉnh Tây Ninh, hiện ở quận Gò Vấp).

Số vũ khí bị cơ quan công an thu giữ.

Số vũ khí bị cơ quan công an thu giữ.

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét thu giữ gần 150 khẩu súng các loại, 250 viên đạn các loại, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

Bước đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội làm phương tiện để đăng tin quảng cáo, trao đổi, mua bán.

Khi có người nhắn tin mua hàng, bọn chúng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc sau đó sử dụng các ứng dụng giao hàng để chuyển hàng cho người mua, số tiền còn lại sẽ được người mua thanh toán chuyển khoản sau khi nhận được hàng.

Hiện, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?