Phá chuyên án ma tuý lớn nhất Quảng Ngãi

GD&TĐ - Số lượng lớn ma tuý giấu trong các lon sữa được các đối tượng vận chuyển từ nơi khác về Quảng Ngãi để tiêu thụ.

Nghi phạm Trần Phước Dương cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh CQCA
Nghi phạm Trần Phước Dương cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh CQCA

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vừa triệt xóa đường dây ma túy với khối lượng trên 6kg. Đây cũng là chuyên án có lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này.

Trước đó qua trinh sát, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một số người cấu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ TP HCM về Quảng Ngãi tiêu thụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Quá trình thực hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp bắt Trần Phước Dương (23 tuổi, ở huyện Sơn Hà) khi đang vận chuyển 6kg ma túy được giấu tinh vi trong lon sữa yến mạch. Các lon sữa được hàn kín bằng nắp kim loại.

Tiếp tục khám xét nhà một nghi phạm khác ở huyện Bình Sơn thu giữ trên 36g ma túy thuốc lắc, trên 91g ma túy đá và 0,33g ma túy ketamin.

Qua đấu tranh, Trần Phước Dương khai nhận đã vào TP HCM bằng đường hàng không, sau đó gửi địa chỉ cho bên cung cấp đem ma túy tới nơi hẹn. Nhận hàng xong, Dương đón xe đò quay lại về Quảng Ngãi.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, tập kết ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau rồi bán lại thu lời bất chính.

Ghi nhận kết quả chuyên án, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...