Trao thưởng lực lượng phá án vận chuyển hàng cấm

GD&TĐ - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng vận chuyển 92 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 130kg.

Lễ trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phòng chống tội phạm.
Lễ trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phòng chống tội phạm.

Ngày 8/2, tại trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 31/1, tại Tổ dân phố 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Công an huyện này tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô mang BKS 38A- 058.02 vận chuyển 92 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 130kg.

Qua kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng gồm: Đoàn Xuân Hồng (SN 1993), trú tại xã Cẩm Duệ; Nguyễn Văn Linh (SN 1991) và Nguyễn Văn Phương (SN 1994), trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an.
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua số pháo trên ở Quảng Bình về bán kiếm lời trong dịp Tết. Vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Ghi nhận kết quả Công an huyện Cẩm Xuyên đã đạt được, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, ông Hà Văn Bình –  Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cũng đã tặng hoa chúc mừng và trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.