PGS.TS Võ Văn Minh đảm nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng

GD&TĐ - PGS.TS Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

PGS.TS Võ Văn Minh (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng tại Lễ công bố Quyết định Hiệu trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.
PGS.TS Võ Văn Minh (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng tại Lễ công bố Quyết định Hiệu trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã chúc mừng, chia vui với tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Sư phạm đã bầu chọn được tân Hiệu trưởng hội đủ các điều kiện với sự tín nhiệm rất cao.

Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, PGS.TS Võ Văn Minh là một cán bộ được đào tạo bài bản, nhà khoa học có uy tín, được trưởng thành từ Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng nên có sự am hiểu nhất định về thực tiễn của nhà trường, có nhiều tình cảm gắn bó và tâm huyết đối với sự phát triển của Trường.

Giám đốc ĐH Đà Nẵng kỳ vọng tân Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm có những quyết sách táo bạo, đột phá để thực hiện thành công Chương trình công tác của mình và Chiến lược phát triển của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, đưa Nhà trường trở thành một trong ba trường Sư phạm trọng điểm Quốc gia...

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng cho PGS.TS Võ Văn Minh (bìa trái).

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng cho PGS.TS Võ Văn Minh (bìa trái).

Chuyển từ vị trí Chủ tịch Hội đồng trường sang làm công tác quản lý về mặt chính quyền, PGS.TS Võ Văn Minh bày tỏ: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng, vị trí công tác nào trong Nhà trường cũng đều quan trọng, cần thiết; trọng trách càng cao phải nỗ lực càng nhiều; sự tin yêu, tín nhiệm càng nhiều thì càng phải phấn đấu hơn”.

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng hứa sẽ gìn giữ, kế thừa và phát triển, “tiếp lửa cho các thế hệ tiếp theo” với 3 “trọng trách song hành” đó là: Đào tạo giáo viên, đào tạo khoa học tự nhiên và đào tạo khoa học xã hội và nhân văn.

PGS.TS Võ Văn Minh (48 tuổi, quê Quảng Ngãi), tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sinh học tại Trường ĐH Khoa học Huế. Ông là giảng viên tại khoa Sinh - Môi trường, Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) từ năm 1999.

Từ năm 2006 – 2017, ông Võ Văn Minh đảm nhận qua nhiều vị trí từ Trưởng bộ môn Môi trường, Trưởng khoa Sinh - Môi trường, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2020, PGS.TS Võ Văn Minh là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.

PGS.TS Võ Văn Minh vừa miễn nhiệm chức chủ tịch hội đồng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường theo nhiệm kỳ hội đồng trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ