Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định bổ nhiệm NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, giữ chức vụ Hiệu trưởng.
Quyết định được thực hiện nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển theo định hướng đổi mới mô hình quản trị đại học công lập theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025.
Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng đối với năng lực quản lý, uy tín học thuật, bản lĩnh chính trị cùng tinh thần cống hiến của PGS.TS Đào Đăng Phượng trong suốt hành trình gắn bó và trưởng thành cùng ngôi trường đặc thù này.
Bền bỉ vì sự nghiệp Giáo dục nghệ thuật
NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng gắn bó với Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (NUAE) từ những năm đầu khi Trường được Thủ tướng Chính phủ ký nâng cấp từ trường cao đẳng lên trường đại học. Khởi đầu là một nhà giáo tâm huyết, thầy từng bước khẳng định bản thân qua từng vị trí công tác, từ công việc chuyên môn đến quản lý, một hành trình bền bỉ, đầy trách nhiệm và không ngừng học hỏi.
Từ năm 2007 đến 2008, NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng đảm nhiệm công tác quản lý Khoa Quản lý văn hóa. Giai đoạn 2008 đến 2012, ông giữ vai trò Trưởng phòng Đào tạo, vị trí đòi hỏi năng lực tổ chức, điều phối toàn bộ hoạt động chuyên môn học thuật của một cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù.
Từ năm 2012 đến 2016, NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng được bổ nhiệm giữ nhiều trọng trách: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và phát triển Nghệ thuật của Trường, giai đoạn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn lẫn năng lực lãnh đạo.
Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường. Tháng 4/2017, ông được bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và giữ cương vị này qua các nhiệm kỳ tiếp theo.
Từ tháng 10/2023 đến 31/12/2025, NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường. Từ tháng 1/2026 đến nay, ông đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng ủy Nhà trường.
Điều đáng trân trọng khi thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quy định "Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng trường" PGS.TS Đào Đăng Phượng, khi đó đang giữ chức Bí Thư - Hiệu trưởng đã chủ động xin thôi chức Hiệu trưởng để chuyển sang làm Bí thư - Chủ tịch Hội đồng Trường.
Đó là một trong không nhiều Hiệu trưởng đang trong giữa nhiệm kỳ công tác mà lại làm đơn tình nguyện sang làm Chủ tịch hội đồng trường - đúng tinh thần nghị quyết 19, không chờ đợi, không do dự. Đó không chỉ là sự chấp hành, mà là biểu hiện của bản lĩnh chính trị trung thành với Đảng và tinh thần đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Bước ngoặt của thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định: "Bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục", nhằm bảo đảm sự thống nhất và tăng cường hiệu lực lãnh đạo.
NGUT.PGS.TS Đào Đăng Phượng được cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tín nhiệm cao và đề nghị Bộ GD&ĐT bổ nhiệm chức vụ Bí thư - Hiệu trưởng Nhà trường.
Đây là không chỉ là dấu mốc ghi nhận đối với thế hệ lãnh đạo giàu tâm huyết, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới cho Nhà trường với tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và khát vọng vươn xa.
Bên cạnh trách nhiệm tại trường, thầy còn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối các trường đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật, một tổ chức quy tụ hơn 30 trường đại học và cao đẳng có đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước.
Đây không đơn thuần là một tổ chức hội nghề nghiệp thông thường. Nhìn rộng hơn, đó là toàn bộ hệ thống các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam từ âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh đến múa, văn hóa dân tộc, những nơi đang ngày ngày hun đúc tài năng và giữ gìn mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Nếu hệ thống này được dẫn dắt, điều phối tốt, nó hoàn toàn có thể trở thành hệ sinh thái giáo dục nghệ thuật thực sự, nơi các trường không hoạt động đơn lẻ, khép kín, mà chia sẻ chương trình, chuẩn đầu ra, kinh nghiệm giảng dạy và nguồn lực nghiên cứu với nhau; nơi sinh viên nghệ thuật ở Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác đều được thụ hưởng một nền tảng đào tạo có chất lượng đồng đều và có bản sắc.
Vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ mà NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng gánh vác chính là vai trò của người kiến tạo sự kết nối đó, lặng lẽ, kiên trì, nhưng có tầm ảnh hưởng lan rộng ra ngoài phạm vi một ngôi trường.
Nhà giáo tận tâm với sự nghiệp đào tạo nghệ thuật
Hơn hai thập kỷ gắn bó với Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, NGUT.PGS.TS Đào Đăng Phượng không chỉ là người lãnh đạo có tâm, có tầm mà trước hết là một nhà giáo tận tụy, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ sinh viên và đồng nghiệp. Danh hiệu Nhà giáo ưu tú mà Nhà nước trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ, âm thầm của thầy trong sự nghiệp đào tạo người thầy dạy nghệ thuật.
Với kinh nghiệm trong công tác quản lý, NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng luôn chú trọng gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn giảng dạy, không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn về mỹ thuật, thiết kế và giáo dục nghệ thuật, mà còn hun đúc tinh thần yêu nghề, lòng tự hào nghề nghiệp cho từng thế hệ giáo viên tương lai.
Dù ở cương vị nào, thầy cũng luôn giữ phong thái gần gũi, lắng nghe, coi trọng từng cá nhân trong tập thể Nhà trường. Đó là nét tính cách rất riêng của thầy Đào Đăng Phượng, người mà đồng nghiệp và sinh viên trân trọng không chỉ vì năng lực, mà còn vì nhân cách.
Kỳ vọng và tin tưởng
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương mang sứ mệnh đặc biệt: đào tạo giáo viên nghệ thuật cho toàn hệ thống giáo dục phổ thông cả nước. Đây là trọng trách không nhỏ trong bối cảnh các môn Âm nhạc, Mỹ thuật ngày càng được xã hội coi trọng và đầu tư bài bản hơn trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Nhà trường tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của NGƯT.PGS.TS Đào Đăng Phượng, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò đầu tàu trong lĩnh vực đào tạo giáo dục nghệ thuật, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai phía trước, có thể thấy rõ: với người lãnh đạo đã dành hơn 20 năm tâm huyết, trí tuệ và công sức cho ngôi trường mà mình gắn bó, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương sẽ không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội.
Hiện nay, Ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương gồm:
NGƯT. PGS. TS Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng, Hiệu trưởng.
PGS.TS Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng.