Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trồng cây nhớ Bác

GD&TĐ - Sáng 19/5, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYKPNT) tổ chức lễ trồng cây kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2021) tại công trình “Xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm Y khoa TPHCM”.

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ trồng cây.
Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ trồng cây.

Công trình “Xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm Y khoa TPHCM” được TPHCM cho xây dựng trong khuôn viên cơ sở 2 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thuộc cụm y tế xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (thứ 4 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (thứ 4 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây.

Tham dự dự lễ trồng cây có PGS.TS Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM;  GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM; ông Nguyễn Tấn Tuyến - Phó trưởng Ban Đô thị TPHCM; ông Đào Gia Vượng - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, PGS.TS Ngô Minh Xuân - Chủ tịch Hội đồng trường ĐHYKPNT; PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp - Phó hiệu trưởng điều hành ĐHYKPNT…

PGS.TS Ngô Minh Xuân - Chủ tịch Hội đồng trường ĐHYKPNT phát biểu tại sự kiện.

PGS.TS Ngô Minh Xuân - Chủ tịch Hội đồng trường ĐHYKPNT  phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc sự kiện,  PGS.TS Ngô Minh Xuân - Chủ tịch Hội đồng trường ĐHYKPNT đã ôn lại những sự kiện lịch sử về Bác Hồ và “Tết trồng cây”. Đồng thời, PGS.TS Ngô Minh Xuân cho biết nhiều năm qua nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa gắn kết lịch sử xã hội, lịch sử ngành và lễ trồng cây nhớ Bác… Lễ trồng cây sẽ trở thành sự kiện thường niên của trường trong tương lai.

Đánh giá cao ý nghĩa sự kiện của ĐHYKPNT,  Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nói: “Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã và đang thực hiện trọng trách này, đây cũng là năm thứ hai nhà trường phát động trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác, hướng đến tạo môi trường xanh cho người dân trong khu vực Viện – Trường và thực hiện điều trị bệnh cho bệnh nhân bằng “Vườn trị liệu” trong  tương lai. Nơi đây trở thành khu công nghệ cao về Y tế kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho TPHCM và khu vực phía Nam, vì vậy xây dựng một mô hình thành phố xanh – sạch là vô cùng cần thiết. Việc trồng cây này sẽ tạo nên một thành phố kiểu mẫu phía Nam của TPHCM”.

Trung tâm Xét nghiệm Y khoa TPHCM đang trong quá trình hoàn thiện.

Trung tâm Xét nghiệm Y khoa TPHCM đang trong quá trình hoàn thiện.

Được biết, Trung tâm Xét nghiệm Y khoa TPHCM đang trong quá trình xin chuyển thành Viện Nghiên cứu phát triển Y khoa. Trung tâm được TPHCM cho xây dựng trong khuôn viên cơ sở 2 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với qui mô xây dựng cao. Đồng thời, trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm phát triển đào tạo đại học, sau đại học, tiến hành các nghiên cứu trong nước, phối hợp quốc tế và triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chẩn đoán, trị liệu cho người dân không phải chỉ ở TPHCM mà ở các tỉnh/thành và nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ