Paulo Dybala chia tay Juventus gia nhập Man United?

GD&TĐ - Juventus muốn xây dựng một đế chế mới xung quanh tiền đạo Vlahovic thay vì Dybala như kế hoạch ban đầu và chấp nhận để siêu sao người Argentina ra đi.

Paulo Dybala được đồn đoán sắp chia tay Juventus tìm bến đỗ mới
Paulo Dybala được đồn đoán sắp chia tay Juventus tìm bến đỗ mới

Mới đây, hàng loạt tờ báo uy tín của Italia đã đồng loạt xác nhận Paulo Dybala và CLB chủ quản Juve không tìm được tiếng nói chung trong việc ký kết một hợp đồng mới và sẽ ra đi tìm bến đỗ mới vào mùa hè này.

Nguyên nhân chính dẫn tới sự chia tay này là vì Juventus chỉ muốn trả cho Dybala mức lương khoảng 7 triệu Euro/mùa trong khi con số mà tiền đạo người Argentina mong muốn là 10 triệu Euro/mùa và hai bên quyết định đường ai nấy đi.

Phát biểu về sự kiện này, CEO của Bà đầm già là ông Maurizio Arrivabene đã xác nhận tin tức trên. Cũng theo lãnh đạo này, sự có mặt của tân binh Vlahovic đã khiến đội bóng thay đổi hoàn toàn kế hoạch trong tương lai. Juventus muốn xây dựng một đế chế mới xung quanh tiền đạo người Serbia thay vì Dybala như kế hoạch ban đầu.

Dybala chắc chắn sẽ là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Các "ông lớn" của bóng đá châu Âu chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ một cầu thủ chất lượng như vậy với giá 0 đồng.

Hiện tại, Dybala được phép đàm phán 1 thỏa thuận trước hợp đồng với các CLB bên ngoài nước Ý. Dybala đã chơi rất ấn tượng trong mùa giải này khi anh đã ghi được 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 20 lần ra sân.

Được biết, người đại diện của tiểu Messi đã liên hệ với nhiều CLB lớn khắp châu Âu để bàn bạc về bến đỗ mới của thân chủ. Theo đó, Manchester United đang là đội bóng thể hiện sự quan tâm lớn nhất cho Dybala.

Với túi tiền rủng rỉnh cùng sự quyết tâm cao, MU đứng trước cơ hội rất lớn để có tể sở hữu Dybala ngay mùa Hè này. Chân sút người Argentina vẫn chưa chính thức lên tiếng về tương lai sau khi chia tay Juventus nhưng chắc chắn anh sẽ gia nhập một đội bóng lớn xứng tầm với danh tiếng của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.