Paris chưa từ bỏ ý định đưa quân Pháp tới Ukraine

GD&TĐ - Quân đội Pháp vẫn có thể hiện diện trên chiến trường Ukraine trong tương lai gần.

Paris chưa từ bỏ ý định đưa quân Pháp tới Ukraine

"Paris vẫn chưa từ bỏ ý định cử quân nhân Pháp tới Ukraine", điều này đã được Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu - ông Benjamin Haddad tuyên bố.

Theo chính trị gia này, việc bản thân ý tưởng nói trên bị nhiều nước phương Tây chỉ trích vẫn không làm thay đổi lập trường của "nền Cộng hòa thứ Năm".

"Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng chúng ta không nên loại trừ bất cứ điều gì, và điều đó vẫn đúng. Đặc biệt, chúng ta nên xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine", ông Haddad nói.

Tuy nhiên Bộ trưởng Haddad nói thêm rằng chủ đề này cần được thảo luận thêm với các đồng minh của Pháp.

french-soldiers-during-nato-drill-germany-2023.jpg
Quân đội Pháp liệu có được gửi tới Ukraine để tham chiến trực tiếp?

Sau đó nhiều chuyên gia quân sự đã bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Haddad, lưu ý rằng thông báo được đưa ra vào thời điểm cuối cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Pháp diễn ra vào tháng 9 năm nay, cho thấy Paris sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả đòn đáp trả của Nga.

Cần nhấn mạnh tại sự kiện vừa diễn ra, các hoạt động của hàng không và tàu ngầm Pháp đã được thực hành, trong đó mô phỏng điều kiện xung đột vũ trang cường độ cao.

Ngoài ra, điều đáng chú ý là Paris mới đây đã mở lại trung tâm điều phối hạt nhân tại một căn cứ quân sự ở khu vực Taverny, nơi đã không hoạt động trong 13 năm qua.

Tổng thống Macron đã tích cực thảo luận về khả năng gửi Quân đội Pháp tới Ukraine vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên những tuyên bố của ông về vấn đề này không được các đồng minh của Pháp cũng như người dân của "nền Cộng hòa thứ năm" đánh giá cao.

Mặc dù báo chí ở Paris còn nêu ra nhiều kịch bản khác nhau về sự tham gia của binh lính nước này trong cuộc xung đột, nhưng phần lớn ý kiến cho rằng tuyên bố trên chỉ mang ý nghĩa chính trị thuần túy.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa SAMP/T do Pháp chế tạo.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản trong một tiết tại lớp học “chạy”. Ảnh: Đ.P

Hào hứng với lớp học 'chạy'

GD&TĐ - Năm học 2024 - 2025, nhiều trường THPT tại TPHCM cho học sinh lớp 12 học “chạy” 2 môn thi tự chọn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Khách hàng vay vốn tại Agribank chi nhánh Cao Bằng. Ảnh: Quốc Hải

Nỗ lực bứt tốc sau siêu bão Yagi

GD&TĐ - Các ngân hàng vào cuộc đua hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại vì bão số 3, với mức hỗ trợ giảm lãi suất lên đến 2% tùy từng mục đích, kỳ hạn vay vốn.