Pakistan gửi lượng lớn đạn pháo cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ukraine đã tìm được một nhà cung cấp đạn pháo quan trọng, vô cùng bất ngờ khi đó lại là Pakistan.

Pakistan gửi lượng lớn đạn pháo cho Ukraine

Pakistan đang trở thành một trong những quốc gia cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine, Islamabad có kế hoạch chuyển giao cho Kyiv một lô đạn dược lớn, bao gồm cả đạn pháo 155 mm chuẩn NATO. Thông tin trên được ấn phẩm Economic Times của Ấn Độ đưa ra sau khi tham khảo một số nguồn tin quốc phòng.

Việc Pakistan bắt đầu cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine đã được báo cáo lần đầu vào tháng 12/2022, những chuyến hàng từ quốc gia Nam Á này sẽ đi qua các nước Đông Âu, hay đúng hơn là qua Ba Lan.

Islamabad và Kyiv có mối quan hệ khá lâu dài trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, ví dụ Ukraine đã giao 320 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80UD cho Pakistan, sau đó nhận được hợp đồng sửa chữa và nâng cấp.

Gần đây quan hệ giữa Pakistan và Nga đã nguội lạnh, nhưng tình hữu nghị với Ukraine đã được nối lại. Điều này xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Imran Khan bị phế truất và sự định hướng lại của chính quyền mới theo hướng thân phương Tây hơn. Trong tình cảnh trên, sự hợp tác với Kyiv đã được nối lại.

Theo tình báo Ấn Độ, Pakistan có kế hoạch gửi 159 container đạn dược tới Ukraine, chuyến hàng sẽ được giao vào nửa cuối tháng 1/2023 bằng đường biển từ cảng Karachi đến cảng Gdansk của Ba Lan.

Để đáp lại sự hỗ trợ nói trên, Ukraine sẽ phải hiện đại hóa các máy bay trực thăng Mi-17 của Pakistan tại doanh nghiệp Motor Sich ở Zaporozhye, ít nhất thì Islamabad hy vọng như vậy.

"Công ty môi giới và vận chuyển hàng hải Pakistan Project Shipping có kế hoạch gửi 159 container đạn dược đến Ukraine từ cảng Karachi đến cảng Gdansk ở Ba Lan vào nửa cuối tháng 1/2023. Chúng bao gồm đạn pháo cỡ 155 mm, thuốc phóng M4A2, đạn mồi M82 và ngòi nổ PDM", nguồn tin cho biết.

Pháo D30 cỡ nòng 122 mm của Ukraine sẽ sử dụng những quả đạn do Pakistan cung cấp.

Pháo D30 cỡ nòng 122 mm của Ukraine sẽ sử dụng những quả đạn do Pakistan cung cấp.

Pakistan có một số lượng lớn đạn pháo loại nổ mảnh HE-D30 122 mm do Nhà máy Vũ khí Pakistan sản xuất. Chúng hoàn hảo cho các hệ thống pháo kiểu Liên Xô được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng.

Việc vận chuyển những quả đạn pháo nói trên từng được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự của Không quân Hoàng gia Anh, lấy hàng từ căn cứ Nur Khan ở Rawalpindi.

Sự phối hợp giữa Anh và Pakistan trong việc cung cấp đạn pháo cho Quân đội Ukraine thoạt nhìn có vẻ khá bất ngờ, nhưng nếu nhìn lại lịch sử thì chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là điều dễ hiểu.

Nhà máy Vũ khí Pakistan (POF) - cơ sở sản xuất đạn dược lớn nhất của quốc gia Nam Á này được xây dựng vào năm 1951 với sự giúp đỡ của Vương quốc Anh. Sau đó, London còn giúp Islamabad phát triển ngành công nghiệp đạn dược của mình.

Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, Anh còn giúp đào tạo kỹ sư và nhân viên vận hành. Chính nhờ "món quà" này từ London, Pakistan thường xuyên đóng vai trò là nhà cung cấp đạn dược cho một số nước châu Âu và thậm chí cả Mỹ theo yêu cầu từ London.

Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự Ukraine nhiệt tình nhất kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022. Bên cạnh cung cấp vũ khí thế hệ mới theo chuẩn NATO, London còn giúp Kyiv duy trì khả năng chiến đấu của vũ khí cũ theo hệ Liên Xô.

Theo Economic Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.