P-800 Oniks sắp bất khả xâm phạm trước tác chiến điện tử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-800 Oniks dành cho các hệ thống phòng thủ bờ biển di động Bastion sẽ nhận được thiết bị dẫn đường chủ động mới.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết: “Ban đầu được thiết kế làm tên lửa chống hạm, nhưng Oniks có khả năng tấn công các cơ sở trên mặt đất đối phương với độ chính xác cao hơn nhờ thiết bị dẫn đường chủ động mới”.

Một nguồn tin khác nói thêm rằng "công việc đang được tiến hành để làm cho tên lửa Oniks trở nên bất khả xâm phạm trước các thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine".

Tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks, đã có mặt trên thị trường xuất khẩu với tên Yakhont, được thiết kế bởi Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Máy móc có trụ sở tại Reutov (một phần của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật).

Nó có thể được phóng đi từ hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion, tàu mặt nước và tàu ngầm. Tên lửa này được thiết kế để tấn công các tàu và mục tiêu ven biển trong môi trường tác chiến điện tử, đồng thời có kỹ thuật né tránh hỏa lực phòng không.

Tên lửa Oniks đã nhiều lần được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên bộ của khủng bố ở Syria và trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ