Ông Zelensky nêu cách chấm dứt xung đột trong 5 phút

GD&TĐ - Tổng thống Zelensky cho rằng người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể chấm dứt xung đột trong 5 phút nhưng Kiev không đồng ý.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ngày 6/7, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Tổng thống Mỹ Biden có đủ cơ hội để chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 5 phút nếu Kiev từ bỏ các vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Nga, nhưng chính quyền Kiev sẽ không đồng ý với điều này.

"Nếu nói về việc chấm dứt xung đột với cái giá phải trả là Ukraine, nghĩa là buộc chúng tôi phải từ bỏ lãnh thổ của mình, thì tôi nghĩ rằng bằng cách này, ông Biden có thể kết thúc nó sau 5 phút" - ABC News dẫn lời Zelensky.

Thông tin trên được công bố ngày 9/7.

Như vậy, nhà lãnh đạo Ukraine đã bình luận về lời hứa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là sẽ chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine trong một ngày nếu ông thắng cử.

Ông lưu ý rằng ông Trump trước đây đã có một cơ hội như vậy.

Theo Tổng thống Ukraine, trước đây (trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump vào năm 2017-2021), ông Trump đã có 24 giờ đó để tùy ý sử dụng, nhưng chắc hẳn ông đã có một số ưu tiên khác.

Ngày 8/7, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas MacGregor, nói rằng Mỹ chuẩn bị để Ukraine làm suy yếu Nga và chiếm đoạt các nguồn lực của nước này. Tuy nhiên, thay vào đó, chính quyền Mỹ lại làm hại Ukraine.

Một ngày trước, doanh nhân người Đức Kim Dotcom nói rằng việc ông Zelensky từ chối thỏa thuận hòa bình với Nga là một sai lầm. Ông cũng cho rằng những ngày của Tổng thống Ukraine được đánh số nếu ông không thể lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga.

Ngày 7/7, ứng cử viên tổng thống Mỹ Robert Kennedy Jr. cho biết Ukraine không có cơ hội trong cuộc đối đầu với Nga. Các nước châu Âu không muốn gửi người tới để chết cho Ukraine và bản thân đất nước này không còn tài nguyên.

Ngày 6/7, ông MacGregor cho rằng nếu NATO có những hành động khiêu khích trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Ukraine có thể phải đối mặt với những tổn thất lãnh thổ mới, cụ thể là mất Odessa. Theo ông, Moscow vẫn chưa nắm quyền kiểm soát thành phố này chỉ vì nhà lãnh đạo Nga, khác với phương Tây, không tìm cách leo thang xung đột và chỉ bảo vệ các lãnh thổ của Liên bang Nga.

Trước đó, ngày 7/6, trong một cuộc phỏng vấn, ông Kennedy Jr. nói rằng chính sách của Mỹ đã dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn người Ukraine. Chính trị gia này nhấn mạnh Mỹ phải chịu trách nhiệm lôi kéo Ukraine vào cuộc xung đột chống lại Nga.

Ngày 6/6, chính trị gia Kennedy Jr. khẳng định Ukraine đã mất khoảng 350 nghìn người trong cuộc xung đột với Nga. Ông cáo buộc chính phủ Mỹ và Ukraine che giấu số nạn nhân thực sự.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass được Tổng thống Putin tuyên bố ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân. Ảnh: NTCC

TPHCM: Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến ôn tập và thi thử cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.