Ông Vũ Mạnh Hải: 'Thái Lan khó tìm được cầu thủ thay thế Chanathip ở AFF Cup'

GD&TĐ - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, người thay thế vị trí Chanathip để lại khó lòng chơi tốt như "Messi Thái".

Chanathip nhiều khả năng không dự AFF Cup 2022.
Chanathip nhiều khả năng không dự AFF Cup 2022.

Theo dự kiến, AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc. Giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á 2022 khởi tranh từ ngày 23/12 và khép lại với trận chung kết vào ngày 15/1/2023.

Giải sẽ được quay lại với thể thức cũ khi dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát. Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Quang Hải khi cầu thủ này bận thi đấu tại Pháp trong màu áo Pau FC, trong khi AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Về phía Thái Lan, đội bóng xứ Chùa Vàng nhiều khả năng cũng sẽ không có được đội trưởng Chanathip khi "Messi Thái Lan" muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải bận rộn ở Nhật Bản.

Nhận xét về việc ĐT Thái Lan có khả năng sẽ vắng Chanathip ở AFF Cup 2022, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang Trí thức trẻ: "Đấy là thiệt thòi rất lớn cho tuyển Thái Lan. Có cậu ấy thì khả năng tấn công, kiểm soát thế trận của tuyển Thái Lan tốt hơn rất nhiều. Nó cũng giống việc chúng ta mất đi Hùng Dũng hay Quang Hải ấy, chất lượng đội tuyển Việt Nam sẽ yếu đi.

Ngoài vấn đề chuyên môn, vắng Chanathip còn là thiệt thòi về tinh thần cho tuyển Thái Lan. Tất nhiên, trước đây tuyển Thái cũng từng đá vài giải mà không có ngôi sao này rồi, cũng vẫn chơi tương đối tốt. Trình độ các cầu thủ Thái Lan khá tương đồng nhau, tạo nên sức mạnh tập thể tốt nên cũng không thể bỏ qua họ trong cuộc đua vô địch AFF Cup 2022".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, người thay thế vị trí Chanathip để lại khó lòng chơi tốt như "Messi Thái": "Tôi nghĩ cho tới giờ, vẫn chưa ai thay được Chanathip ở tuyển Thái Lan. Trình độ của các cầu thủ Thái Lan trùng vị trí với Chanathip vẫn cách cậu ấy một khoảng lớn.

Việc cậu ấy nói không lên tuyển để dành vị trí cho người khác cũng là cách nói thôi. Chứ khi có Chanathip, HLV cũng như đội bóng sướng chứ. Chất lượng đội hình sẽ được nâng hẳn lên. Có thể cậu ấy khiêm tốn, hoặc cũng là tìm một lý do để không lên tuyển nên mới nói vậy".

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng trên sân nhà trong tháng 9 với 3 khách mời chất lượng. Trong khi đó, Thái Lan cũng tổ chức giải giao hữu quốc tế King’s Cup 2022 vào thời điểm này.

Cũng liên quan tới giải King’s Cup 2022, Malaysia là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên được xác nhận sẽ tham dự giải đấu này. Chủ nhà Thái Lan vẫn đang gửi lời mời tới một số đội bóng có thứ hạng cao hơn Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian tới.

Tổng thư ký FAT, Patit Suphaphong cũng thừa nhận: “Khả năng mời các đội mạnh từ khu vực châu Phi và Nam Mỹ đang gặp trở ngại vì vấn đề di chuyển và khó tập trung cầu thủ giỏi để cùng đến Thái Lan do họ đang thi đấu ở nhiều CLB khắp thế giới trước mùa giải mới. Trong khi đó, các đội mạnh ở châu Á chưa nhận lời”.

Về phía đội tuyển Việt Nam, khả năng để thầy trò HLV Park Hang Seo tham dự King's Cup 2022 là rất thấp do trong tháng 9 tới, tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng trên sân nhà.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã có mặt ở Việt Nam và cùng các cộng sự liên tục vi hành ở V.League để tìm thêm quân số. Sắp tới, VFF và HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc họp lên danh sách số lượng cầu thủ tập trung. Những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Văn Lâm, Quang Hải nhiều khả năng cũng sẽ có tên, về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, vào tháng 10 tới, HLV Park Hang Seo và người đại diện sẽ chính thức làm việc với VFF để bàn về hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

GD&TĐ - Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”.

Tỷ lệ học đại học toàn cầu đạt 43%.

Thế giới có gần 300 triệu sinh viên

GD&TĐ - Theo Báo cáo Xu hướng Giáo dục Toàn cầu của UNESCO, sinh viên đại học trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong 2 thập kỷ qua, đạt 269 triệu người vào năm 2024. Số du học sinh tăng từ 2,1 triệu năm 2000 lên gần 7,3 triệu vào năm 2023.