Quang Hải sẽ tham dự giải Tứ hùng tại Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải đấu Tứ hùng sẽ diễn ra vào thời điểm FIFA Days tháng 9/2022, do đó ĐT Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất khi có được sự phục vụ của các tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Quang Hải và Đặng Văn Lâm.

Quang Hải, Đặng Văn Lâm có cơ hội dự giải Tứ hùng tại Việt Nam trong tháng 9 tới.
Quang Hải, Đặng Văn Lâm có cơ hội dự giải Tứ hùng tại Việt Nam trong tháng 9 tới.

Sau Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, AFF Cup 2022 sẽ là mục tiêu còn lại của ĐT Việt Nam trong năm nay. Trước thềm giải vô địch Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo sẽ bàn bạc vấn đề hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam quyết tâm đòi lại ngôi vương từ tay đại kình địch Thái Lan. Để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch đặc biệt cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Theo đó, VFF dự kiến sẽ tổ chức một giải đấu giao hữu Tứ hùng cho ĐT Việt Nam "tập dượt" trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2022. Hiện tại, VFF cũng đang tiến hành gửi thư mời cho các liên đoàn bóng đá trong khu vực lẫn đối tác để tìm ra 3 đội khách mời cho ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, giải đấu Tứ hùng sẽ diễn ra vào thời điểm FIFA Days tháng 9/2022. Do đó, ĐT Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất khi các tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Nguyễn Quang Hải (Pháp) hay Đặng Văn Lâm (Nhật Bản) đều có thể góp mặt nếu được triệu tập.

Các trận đấu thuộc FIFA Days đều sẽ được tính điểm trên BXH thế giới. Do đó, nếu thi đấu tốt ở giải Tứ hùng tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tăng bậc trên bảng xếp hạng FiFA.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung sau khi vòng 16 V-League 2022 kết thúc vào ngày 14/9. Thầy trò HLV Park Hang Seo có khoảng 16 ngày hội quân và thi đấu ở giải Tứ hùng này trước khi V-League trở lại vào ngày 30/9.

Đáng chú ý, theo thông tin từ trang Lao động, đến thời điểm cuối tháng 6/2022, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ nhà nước tổng cộng hơn 848 tỉ đồng. Hiện tại, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình mới chỉ nộp được hơn 47 tỉ đồng cho ngân sách.

Như vậy, số tiền nợ thuế vẫn còn đến 801 tỉ đồng. Lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết rằng việc nộp đủ số tiền là bất khả thi, bởi tất cả nguồn thu tất nhiên không thể lên đến con số này.

Trước mắt, các cơ quan thuế đã tiến hành nhiều biện pháp như cưỡng chế tài khoản, công khai thông tin nợ thuế và gần đây nhất là quyết định "Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn" được đưa ra vào ngày 20/6/2022. Do đó, hiện tại vẫn chưa rõ trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có được thi đấu ở sân vận động Mỹ Đình hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.