Ông Trump vẫn giữ ‘tinh thần Anchorage’, có thể bất ngờ gọi cho ông Putin?

GD&TĐ - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ, ông Trump không từ bỏ tinh thần Anchorage và vẫn hy vọng quan hệ Washington và Moscow được cải thiện.

Ông Trump vẫn giữ ‘tinh thần Anchorage’, có thể bất ngờ gọi cho ông Putin?

Tổng thống Donald Trump không bác bỏ tinh thần cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage và vẫn hy vọng rằng quan hệ giữa Washington và Moscow sẽ được cải thiện, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ Graham Fuller nói với TASS.

Bình luận về phát ngôn của phía Mỹ liên quan tới khả năng bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, và các báo cáo về việc Washington cung cấp cho Kiev thông tin để tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, ông Fuller nói:

"Tôi sẽ không nói rằng ông ấy đã từ bỏ Anchorage, tinh thần Anchorage. Tôi nghĩ điều đó có lẽ là thứ khá sâu trong tâm trí ông ấy, thậm chí trong trái tim ông ấy, như kiểu di sản ông ấy muốn để lại như một nhà chính trị vĩ đại có thể đạt được sự làm lành và giải quyết với Nga."

"Tôi nghĩ ông Trump hoàn toàn có khả năng đột ngột thay đổi ý kiến, hành động bốc đồng, và tôi thậm chí có thể tưởng tượng ông ấy cầm điện thoại gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào một lúc nào đó," ông Fuller nói thêm.

Theo ông Fuller, điều quan trọng là đặt các diễn biến hiện nay xung quanh Ukraine "vào bối cảnh rộng hơn của tính cách và bản chất của Donald Trump."

"Chúng ta đều biết ông ấy rất dễ biến động, thay đổi ý kiến liên tục, không nắm vững các chi tiết, không có tầm nhìn chiến lược," vị cựu quan chức tình báo nói. "Nhưng tôi nghĩ ông ấy có một trực giác nhất định về tình huống và con người, giúp ông ấy linh hoạt xử lý một số vấn đề này."

Vị cựu quan chức Mỹ tin rằng ông Trump "không muốn trở thành tổng thống bị buộc tội 'để mất Ukraine'." Theo ông, "có rất nhiều lực lượng khác đang hoạt động bên trong chính đảng của ông ấy."

Ông Fuller cho rằng họ ghét bất cứ điều gì ông Trump muốn làm, và điều đó gây khó khăn trong việc hình thành chính sách.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tỷ lệ trẻ em béo phì ở Malaysia tăng cao.

Malaysia cấm đồ ăn vặt trong trường học

GD&TĐ - Malaysia chính thức cấm bán thực phẩm rác và thực phẩm siêu chế biến trong căng tin trường học, nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng béo phì và khuyến khích học sinh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.