Trên trang mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ đã tiêu diệt những kẻ “chúng tôi phát hiện đang ẩn náu trong các hang động, đã đe dọa Mỹ và đồng minh".
"Các cuộc không kích đã phá hủy hang động mà chúng ẩn náu và giết chết nhiều tên khủng bố nhưng không gây hại cho dân thường theo bất kỳ cách nào" – ông nói thêm.
Các cuộc không kích ngày 1/2 đã được thực hiện tại Dãy núi Golis và đánh giá ban đầu cho thấy nhiều chiến binh đã bị tiêu diệt, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết. Ông khẳng định không có thường dân nào bị thương.
Văn phòng Tổng thống Somalia nói rằng Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã được thông báo về cuộc không kích. Trên mạng xã hội X, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với "sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Mỹ trong cuộc chiến chung chống khủng bố ".
Bộ trưởng thông tin của tiểu bang Puntland ở miền bắc Somalia cho biết cuộc tấn công của Mỹ diễn ra ở dãy núi Cal Miskaad, một phần của dãy núi Golis, và nhắm vào các căn cứ của IS.
"Số thương vong vẫn chưa được biết vì trời tối. Tuy nhiên, lực lượng của chúng tôi ở tuyến đầu có thể nghe thấy tiếng nổ", Bộ trưởng Mohamud Aidid Dirir nói với Reuters.
Ông Hegseth khẳng định các cuộc không kích trên đã làm suy yếu khả năng lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công đe dọa Mỹ, các đối tác và thường dân vô tội từ IS.
"Điều này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ luôn sẵn sàng tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ khủng bố đe dọa Mỹ và đồng minh, ngay cả khi chúng tôi tiến hành bảo vệ biên giới mạnh mẽ và nhiều hoạt động khác dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump" - ông Hegseth tuyên bố.
Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích định kỳ ở Somalia trong nhiều năm, dưới thời các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ.