Ông Trump nhắn bà Harris sau đại hội Đảng Dân chủ: Đừng phàn nàn nữa

GD&TĐ -Bà Harris tại Đại hội Đảng Dân chủ khẳng định sẽ là Tổng thống của tất cả người Mỹ, ông Trump liền bình luận gay gắt.

Ông Donald Trump chỉ trích chính quyền Mỹ đương nhiệm của ông Joe Biden và bà Kamala Harris về chính sách biên giới.
Ông Donald Trump chỉ trích chính quyền Mỹ đương nhiệm của ông Joe Biden và bà Kamala Harris về chính sách biên giới.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã phản ứng giận dữ với Phó Tổng thống Kamala Harris ngay cả khi bà đang có bài phát biểu chấp nhận đề cử tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào đêm 22/8.

"Bà ta chẳng làm gì trong ba năm rưỡi ngoài việc nói, và đó chính là những gì bà ta làm tối nay, bà ta phàn nàn về mọi thứ nhưng chẳng làm gì cả!" - ông Trump đăng trên Truth Social khi Phó Tổng thống Kamala Harris đang phát biểu kết thúc tại Đại hội Đảng Dân chủ toàn quốc.

"Bà ấy nên rời khỏi bài phát biểu ngay bây giờ, đến Washington, DC, đóng biên giới, cho phép khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania và những nơi khác, và bắt đầu làm những việc mà bà ấy phàn nàn là chưa làm!" - ông Trump cho biết thêm.

Sau đại hội Đảng Dân chủ kết thúc, ông Trump còn gọi tới kênh Fox News và tiếp tục chỉ trích bà Kamala Harris là đang phàn nàn quá nhiều: "Bà ấy còn bốn tháng rưỡi, năm tháng nữa. Bà ấy có thể đến đó ngay bây giờ. Bà ấy có thể làm tất cả mọi thứ, nhiều thứ mà bà ấy đang nói đến và phàn nàn. Đó là rất nhiều lời phàn nàn."

Trong một trong những bài đăng dài, ông Trump cũng đã bảo vệ lập trường của mình về vấn đề phá thai, kiểm soát sinh đẻ và thụ tinh ống nghiệm (IVF) khi bà Harris cáo buộc ông muốn ký lệnh cấm phá thai toàn quốc.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đảng Dân chủ đang nói dối và tuyên bố rằng ông không muốn làm như vậy.

Khi nhận được đề cử của Đảng Dân chủ làm ứng cử viên chạy đua Tổng thống Mỹ năm 2024, bà Harris đã hứa sẽ vạch ra "một con đường mới để tiến về phía trước" nếu người Mỹ bầu bà kế nhiệm ông chủ của mình - Tổng thống Joe Biden.

Bà khẳng định mình là người có thể đoàn kết một quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc, bà nói rằng "với cuộc bầu cử này, quốc gia chúng ta có một cơ hội quý giá và thoáng qua để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những trận chiến chia rẽ trong quá khứ".

"Tôi sẽ là một tổng thống đoàn kết chúng ta xung quanh những khát vọng cao nhất của mình... Tôi hứa sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ" - bà Harris cam kết.

Phó Tổng thống Mỹ đã dành bài phát biểu của mình cho các chủ đề chiến dịch như củng cố tầng lớp trung lưu và xây dựng một "nền kinh tế cơ hội". Bà kêu gọi bảo vệ quyền tự do sinh sản, an ninh và nền dân chủ của nước Mỹ.

"Các bạn luôn có thể tin tưởng tôi sẽ đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân, sẽ giữ vững các nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ, từ pháp quyền đến các cuộc bầu cử tự do và công bằng, cho đến việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" - bà Harris tuyên bố.

Bà Harris cũng nhắc lại sự ủng hộ kiên định của người tiền nhiệm đối với Israel trong khi hình dung về một tương lai mà người Palestine có "quyền được tôn trọng, an ninh, tự do và quyền tự quyết".

Trong bài phát biểu, bà Harris cam kết cải cách hệ thống nhập cư "bị phá vỡ" của Mỹ, đồng thời cáo buộc đối thủ của bà trong cuộc bầu cử sắp tới là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch "kéo đất nước chúng ta trở lại".

Đại hội Đảng Dân chủ không ghi nhận quan điểm chính sách rõ ràng nào của bà Kamala Harris trong các vấn đề đối ngoại nóng bỏng, điều mà ông Trump khẳng định rằng cần thay đổi hoàn toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ