Ông Trump chỉ trích gay gắt TT đương nhiệm về cuộc khủng hoảng ở biên giới

GD&TĐ - Cựu TT Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt chính quyền TT Joe Biden về cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với Mexico và chính sách đối với Trung Quốc.

Cựu TT Mỹ Donald Trump.
Cựu TT Mỹ Donald Trump.

Hoa Kỳ đang chứng kiến dòng người di cư không có giấy tờ lớn nhất trong 20 năm qua. Trong đó có báo cáo cho biết ít nhất 15.000 trẻ em không có người đi cùng bị Mỹ giam giữ, bao gồm 5.000 em bị giam giữ tại các cơ sở Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) vốn không được thiết kế để ở dài hạn.

Ông Trump nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn rằng “một số lượng lớn trẻ em sống chồng chéo lên nhau” và mô tả đó là “tình huống kinh khủng”.

Người di cư vượt biên giới Mexico vào Mỹ.
Người di cư vượt biên giới Mexico vào Mỹ.

Cựu TT đánh giá tích cực về chính sách biên giới của mình trước đó và nhấn mạnh rằng hàng rào dọc biên giới với Mexico dài khoảng 500 dặm đã được xây dựng và Washington rất hợp tác với Mexico trong việc hạn chế dòng người di cư.

Ông Trump cũng nói rằng chính quyền ông Biden đã cho phép phái đoàn Trung Quốc quá nhiều trong các cuộc đàm phán gần đây ở Alaska. Đồng thời cho biết nếu là ông, ông sẽ áp thêm thuế vào Bắc Kinh nếu có cuộc đàm phán như vậy.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ