Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

GD&TĐ - Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang (bìa trái)
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang (bìa trái)

Sáng 4/5, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cùng dự Hội nghị có: ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 8/4, tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/4/2021, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ rất thành công của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng, trực tiếp lãnh đạo là Thành ủy, Ban Thường vụ và người đứng đầu là Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành.

Hải Phòng đã thực sự là địa phương phát triển năng động, đổi mới, đứng tốp đầu cả nước. Với việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa IX và ban hành Nghị quyết 45 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là những định hướng rất quan trọng cho Hải Phòng có thể tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong 5, 10, 15 năm tới.

Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Trần Lưu Quang phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, cao cấp lý luận chính trị, là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, đã có 3 nhiệm kỳ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết khóa XI, Ủy viên chính thức khóa XII, XIII.

Ông Trần Lưu Quang được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau: Năm 2015 là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; đến tháng 2/2019 là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tái cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

 Ở cương vị công tác nào, ông Trần Lưu Quang cũng luôn nỗ lực không ngừng, đóng góp quan trọng cho hai địa phương tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang khẳng định, đây là một niềm vui rất lớn dành cho bản thân, cho gia đình và có lẽ cho cả bà con cô bác ở quê hương và những nơi ông đã từng công tác. Với trách nhiệm của mình ông Trần Lưu Quang hứa sẽ cố gắng, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của thành phố Hải Phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ