Ông Putin xác nhận Il-76 chở tù binh bị Patriot bắn hạ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận chiếc Il-76 Nga chở tù binh Ukraine bị hệ thống phòng không Patriot của Ukraine bắn hạ ở vùng Belgorod.

Ông Putin xác nhận Il-76 chở tù binh bị Patriot bắn hạ

Hôm 31/01/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức đáng tin cậy đã ủng hộ việc ứng cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm nay, để bàn bạc về những sự kiện quan trọng đã xảy ra đối với đất nước trong thời gian qua, liên quan đến Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine.

Trong cuộc trò chuyện, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập đến những chủ đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự, đó là các vụ pháo kích vào lãnh thổ Nga, sự kiện máy bay Il-76 bị bắn rơi và các vụ trao đổi tù binh diễn ra sau thảm kịch đối với 65 tù binh Ukraine hôm 24/01/2024.

Nguyên thủ quốc gia Nga cho rằng, việc Lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích vào các thành phố yên bình là “tội ác” nhằm chuyển hướng sự chú ý của người dân Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây khỏi những vấn đề ở mặt trận, mà chủ yếu là sự bế tắc trong chiến dịch phản công ở Zaporozhye và Kherson.

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, việc thiết lập một “vùng đệm”, một khu phi quân sự có độ sâu cần thiết sẽ được Lực lượng Vũ trang Nga tạo ra ở Ukraine, để không cho phép các lực lượng của Kiev tấn công các thành phố.

Ông Putin nhắc lại, Moscow sẽ mở rộng khu phi quân sự ở Ukraine với khoảng cách có độ sâu cần thiết với lãnh thổ của Nga để đảm bảo an ninh, nằm ngoài phạm vi của vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất, mà chính quyền Kiev sử dụng để tấn công các thành phố của Nga.

Theo giới phân tích quân sự, để bảo đảm an toàn cho lãnh thổ Nga, Moscow cần thiết lập một vùng đệm có độ sâu ít nhất là 200km, để ngoài tầm phóng của các hệ thống MLRS Ukraine, cũng như Hệ thống Pháo Phản lực Cơ động cao M142 HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Kiev; hoặc các loại bom lượn thế hệ mới.

Tuy nhiên, khoảng cách tới 300km mới thực sự là an toàn trước các vũ khí tấn công tầm xa trên máy bay mà Anh/Pháp đã cung cấp cho Ukraine là tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, với phạm vi tấn công gần 300km. Đó còn chưa tính đến tên lửa Taurus KEPD 350 mà trong tương lai Đức có thể sẽ cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, ông Vladimir Putin cũng đề cập đến chủ đề vụ tai nạn máy bay Il-76 chở 65 tù binh Ukraine ở vùng Belgorod.

Tổng thống xác nhận máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa Mỹ của hệ thống phòng không Patriot. Ông nói rằng không hiểu tại sao Ukraine lại giết hại tù binh chiến tranh. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng, bằng cách này, Kiev muốn khiêu khích Moscow có hành động trả đũa.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, Lực lượng vũ trang Nga hoạt động có chọn lọc với các loại vũ khí có độ chính xác cao dành riêng cho mục đích quân sự và chỉ để tấn công các mục tiêu quân sự.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, bất chấp thảm kịch với chiếc Il-76, Moscow sẽ không ngừng trao đổi tù binh chiến tranh với Kiev. Một cuộc trao đổi như vậy đã diễn ra ngày 31/01/2024, với 195 binh sĩ Nga đã được phía Ukraine trao trả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.