Ông Putin ra lệnh khẩn ở vùng chiến lược Zaporozhye

GD&TĐ -Tổng thống Nga mới đây đã ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ sở chiến lược ở vùng Zaporozhye sau khi ZNPP bị tấn công bằng UAV.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thống đốc vùng Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, mới đây đã có cuộc họp khẩn với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP) bị UAV tấn công.

“Tại buổi họp, Tổng thống Nga chỉ ra nhu cầu nâng cao nhận thức, và chú ý chặt chẽ đến tất cả các cơ sở khu vực có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân, ở vùng Zaporozhye”, Thống đốc khu vực Yevgeny Balitsky đăng trên Telegram ngày hôm nay (12/8).

"Nhiều quyết định đã được đưa ra cho phép chúng tôi ngày hôm nay làm việc an toàn tại vùng Zaporozhye, và kịp thời loại bỏ mọi khó khăn do đối phương gây ra", ông Balitsky nói thêm.

Những thông tin này được đưa ra sau khi vào cuối ngày 11/8, quân đội Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP), đốt cháy một trong những tháp làm mát của cơ sở này.

Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom sau đó đã khẳng định rằng, một tháp giải nhiệt tại ZNPP đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine.

"Hai cuộc tấn công trực tiếp bằng UAV của quân đội Ukraine diễn ra vào ngày 11/8 lúc 8:00 tối và 8 giờ 32 tối (giờ địa phương) nhắm trúng một trong hai tháp giải nhiệt của ZNPP gây ra hỏa hoạn bên trong cơ sở. Các đơn vị khẩn cấp tại hiện trường đã dập tắt đám cháy vào lúc 11 giờ 30 tối cùng ngày", Thống đốc vùng Zaporozhye, Yevgeny Balitsky thông báo cho biết.

Giám đốc truyền thông của ZNPP, Evgeniya Yashina, cho biết, cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng Kiev đánh dấu lần đầu tiên Ukraine có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của nhà máy.

Phản ứng về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thực hiện các động thái cần thiết để đảm bảo an ninh cho nhà máy.

Bà Zakharova cũng lên án vụ tấn công ZNPP là một hành động "khủng bố".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, tọa lạc tại thành phố Energodar, có công suất khoảng 6 GW, và là nhà máy lớn nhất châu Âu. Nhà máy đã được quân đội Nga kiểm soát kể từ cuối tháng 2/2022.

Kể từ đó, các đơn vị quân đội Ukraine đã định kỳ pháo kích cả khu dân cư ở Energodar và khuôn viên của chính nhà máy điện hạt nhân, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ