Ông Putin nói lời tâm huyết với các quan chức

GD&TĐ - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát triển thương hiệu trong nước phải là điều quan trọng hàng đầu.

Tổng thống Vladimir Putin quan sát mẫu xe AvtoVaz mới "Lada Vesta" ngày 22/10/2015. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Vladimir Putin quan sát mẫu xe AvtoVaz mới "Lada Vesta" ngày 22/10/2015. (Ảnh: Sputnik)

Ông Putin đã đề xuất rằng các quan chức Nga nên đổi những chiếc xe được sản xuất ở nước ngoài của họ lấy những chiếc xe có thương hiệu trong nước để thúc đẩy ngành công nghiệp nước nhà.

Phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp sản xuất của Nga hôm 3/8, ông Putin tiết lộ một số bộ và các cơ quan chính phủ khác đã yêu cầu ông tiếp tục mua ô tô nước ngoài để sử dụng cho mục đích hành chính.

“Tôi đã nói với họ rằng điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Tất cả các quan chức trong nước nên sử dụng ô tô sản xuất trong nước” - Tổng thống nhấn mạnh.

Tuy thừa nhận ở một số khía cạnh, ô tô Nga có thể “khiêm tốn” hơn so với các đối thủ cạnh tranh quốc tế, ông Putin lưu ý đây “không phải là vấn đề lớn, ngược lại, theo cách này thậm chí còn tốt hơn”.

Ông nói thêm: “Tất cả các quan chức tuyệt vời của chúng tôi cần hiểu rằng chúng tôi phải cố gắng phát triển các thương hiệu và ô tô trong nước”.

Theo ông Putin, Nga không nên từ chối nhập khẩu hoàn toàn, nhưng nước này có thể tự sản xuất một số mặt hàng cơ bản.

Nga đã thực hiện chiến dịch loại bỏ dần hàng nhập khẩu nước ngoài kể từ năm 2014, thời điểm các nước phương Tây lần đầu tiên áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng trong bối cảnh bán đảo Crimea bỏ phiếu gia nhập Nga sau cuộc đảo chính ở Kiev.

Moscow đã tăng cường nỗ lực trong lĩnh vực này sau khi bị phương Tây áp đặt thêm các hạn chế liên quan đến xung đột Ukraine. Tháng 5/2022, ông Putin tuyên bố Nga đạt được thành công trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt.

Các hạn chế mới của phương Tây cũng gây ra làn sóng di cư ồ ạt của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài khỏi Nga, trong khi các nhà sản xuất trong nước cũng gặp khó khăn do chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Tuy nhiên, theo cơ quan Autostat, ô tô sản xuất ở nước ngoài vẫn thống trị thị trường Nga, trong đó Toyota, Hyundai và Kia vẫn là những mẫu xe phổ biến nhất.

Hôm 3/8, hãng tin RBK của Nga báo cáo AvtoVaz – nhà sản xuất ô tô lớn nhất đất nước – đã tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong năm nay so với năm 2022.

Tháng 6, một quan chức hải quan cấp cao của Nga cũng chỉ ra nhập khẩu ô tô Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần từ tháng 1 đến tháng 5 so với cùng kỳ năm trước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.