Ông Putin nêu cách kinh tế Nga đối phó với các lệnh trừng phạt hà khắc  

GD&TĐ - Tổng thống Putin nói rằng sẽ không có ‘bức màn sắt’ nào có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây bởi vì đất nước ông sẽ không tách mình ra khỏi thế giới như Liên Xô đã làm.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Sau khi ông Putin ra lệnh cho một hoạt động quân sự ở Ukraine, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt với Nga, cộng với việc gửi các lô vũ khí tiên tiến cho Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng lệnh cấm vận và vũ khí của phương Tây sẽ không buộc Moscow phải chấm dứt hoạt động quân sự trước khi đạt được mục tiêu, đồng thời cảnh báo chúng chỉ kéo dài thêm cuộc chiến.

Trong khi đó phương Tây tuyên bố các lệnh trừng phạt khiến Nga phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế lớn nhất kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Hôm qua (9/6), Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga vẫn mở cửa bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra.

“Chúng tôi sẽ không đóng cửa nền kinh tế như thời Xô Viết đã làm, tạo ra cái gọi là ‘bức màn sắt’” – ông Putin nói – “Chúng tôi sẽ không mắc phải sai lầm này một lần nữa, chúng tôi sẽ mở cửa nền kinh tế”.

Trước sự ra đi của các công ty và nhà đầu tư lớn của Mỹ và châu Âu, Moscow cho biết sẽ quay lưng với phương Tây và tập trung phát triển ngành công nghiệp nội địa của mình, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc, Ấn Độ và các cường quốc ở Trung Đông.

“Một đất nước như Nga sẽ không thể bị rào kín” – ông Putin nhấn mạnh.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.