Bị kết án tử hình, 3 lính đánh thuê ở Ukraine có thể kháng cáo

GD&TĐ - Những người tham gia cuộc xung đột Ukraine với tư cách lính đánh thuê là 2 công dân Vương quốc Anh Shaun Pinner và Aiden Aslin và công dân Maroc Brahim Saadoun bị kết án tử hình. Tuy nhiên, họ có thể kháng cáo.

3 binh sĩ nước ngoài bị kết án tử hình.
3 binh sĩ nước ngoài bị kết án tử hình.

3 lính đánh thuê trên đã bị tòa án Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng kết án tử hình. Tuy nhiên, hôm qua (9/6), chủ tịch hội đồng tư pháp cho biết họ có thể kháng cáo tại Tòa án tối cao DPR trong vòng 1 tháng sau phán quyết của tòa án.

Nếu họ kháng cáo thành công, hình phạt tử hình có thể được giảm xuống tới 25 năm tù. Theo luật của DPR, án tử hình được thực hiện bằng cách xử bắn.

Trước đó, Văn phòng Tổng công tố DPR cho biết trong quá trình thẩm vấn, 3 binh sĩ trên bị phát hiện có liên quan đến các tội là lính đánh thuê, thực hiện các hành động nhằm chiếm chính quyền và lật đổ trật tự hiến pháp của DPR.

3 người trên đã bị bắt trong hoặc gần Mariupol – một thành phố cảng mà DPR tuyên bố là một phần lãnh thổ có chủ quyền của mình. Họ cũng đã nhận tội “đang được huấn luyện với mục đích thực hiện các hoạt động khủng bố” và cố gắng lật đổ chính quyền ở Donetsk bằng vũ lực. Tuy nhiên, họ phủ nhận là lính đánh thuê cho Kiev.

London đã yêu cầu công dân của mình phải được đối xử như những tù nhân chiến tranh theo Công ước Geneva. Tuy nhiên, Anh không chính thức có chiến tranh với DPR.

Nhà chức trách DPR cho biết họ coi 3 binh sĩ trên là lính đánh thuê vốn không có các đặc quyền như những người tham gia chiến đấu thông thường theo luật quốc tế.

Theo RT/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ