Ông Putin điện đàm hợp tác song phương với đồng minh của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả rập Saudi Mohammed bin Salman đã có một cuộc điện đàm về một số vấn đề.

Mohammed bin Salman và Vladimir Putin phát biểu khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 30/11/2018. (Ảnh: AP / Natacha Pisarenko)
Mohammed bin Salman và Vladimir Putin phát biểu khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 30/11/2018. (Ảnh: AP / Natacha Pisarenko)

Ngày 30/1, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin và Thái tử Saudi Mohammed bin Salman đã thảo luận về hợp tác song phương và các biện pháp nhằm ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu trong một cuộc điện đàm.

Theo Điện Kremlin, 2 bên đã thảo luận các vấn đề phát triển hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế và năng lượng. Hơn nữa, 2 nhà lãnh đạo đã nói về sự hợp tác trong khuôn khổ OPEC cộng để đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ thế giới.

Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed đã nói chuyện nhiều lần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Các cuộc điện đàm này diễn ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng tăng giữa Ả Rập Saudi và Mỹ - đối tác quốc tế thân cận nhất của Vương quốc này.

Trong năm ngoái, Riyadh đã tăng cường quan hệ với Bắc Kinh và tuyên bố sẵn sàng giao dịch dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đây là động thái có thể đe dọa vị thế của USD với tư cách là đồng tiền dầu mỏ thống trị thế giới.

Với vai trò là lãnh đạo trên thực tế của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Ả Rập Saudi tiếp tục lạnh nhạt với Mỹ vào tháng 7 năm ngoái khi từ chối tăng sản lượng dầu sau cuộc gặp giữa Thái tử Mohammed và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc tăng sản lượng sẽ mang lại lợi ích cho Tổng thống Biden bằng cách hạ giá khí đốt ở Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế Nga do bị giảm doanh thu từ dầu mỏ.

Thay vào đó, vào tháng 10/2022, OPEC và các đồng minh của họ (một nhóm các quốc gia bao gồm Nga tạo nên từ 'cộng' trong tên của tổ chức) đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày, một động thái giữ giá ổn định vì lợi ích của các nhà sản xuất.

Với việc Moscow và Riyadh đều quan tâm đến việc duy trì lợi nhuận xăng dầu của họ, mức giá trần do Mỹ hậu thuẫn đối với dầu mỏ của Nga được cả hai bên coi là mối đe dọa tiềm ẩn đối với doanh thu. Hơn nữa, các thành viên của OPEC lo lắng biện pháp này có thể trở thành “mức trần giá toàn cầu” trong tương lai, có khả năng hủy hoại nền kinh tế của họ.

Washington đáp lại việc Ả Rập Saudi từ chối tăng cường sản xuất bằng cách đe dọa đánh giá lại mối quan hệ của họ với Riyadh “một cách rất thận trọng”. Các nhà lập pháp đảng Dân chủ Mỹ đã thúc ép Tổng thống Biden ngừng bán vũ khí cho Vương quốc này trừ khi họ đảo ngược việc cắt giảm sản lượng của OPEC, đồng thời cáo buộc Ả rập Saudi “thông đồng” với Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ